Bóng đá Nga được mở đường gia nhập LĐBĐ châu Á

(PLO)- Đích thân Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Al Khalifa đã mời ba nhân vật của bóng đá Nga dự đại hội lần thứ 33 của AFC diễn ra ngày 1-2 tại Manama, thủ đô của Bahrain.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba nhân vật đó gồm Chủ tịch LĐBĐ Nga (RFU) Alesander Djukov, Tổng thư ký Makxim Mitrofanov và Chủ tịch danh dự RFU Vyacheslav Koloskov.

Quan điểm của Chủ tịch AFC Al Khalifa được thể hiện rõ qua phát biểu: “AFC sẵn sàng chào đón thành viên mới đến. Nếu như Nga rời UEFA và tiến hành xong xuôi các thủ tục, sau đó gia nhập AFC mà không “mất lòng” giữa UEFA và AFC thì tổ chức châu Á nồng nhiệt chào đón”.

Nga xúc tiến quá trình rời UEFA để đến AFC.

Nga xúc tiến quá trình rời UEFA để đến AFC.

Đáp lại, Tổng thư ký RFU Mitrofanov lên tiếng: “Chúng tôi muốn quan sát và gia nhập AFC bởi ở UEFA chúng tôi đã không còn cơ hội, RFU đã tìm mọi cách để ở lại và được thi đấu mọi cấp độ tại UEFA nhưng vô vọng. Các cầu thủ Nga cần thi đấu quốc tế và chúng tôi phải tìm cho mình một con đường để các cầu thủ Nga được giải thoát”.

Nếu bóng đá Nga gia nhập gia đình AFC thì sẽ bước vào vị trí địa lý ở khu vực Trung Á theo phân chia của AFC gồm Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan.

Hiện nay Tiểu ban đặc biệt của RFU do Chủ tịch Djukov thành lập cuối tháng 12-2022, ban này gồm các nhà chuyên môn bóng đá, luật sư, ban quan hệ quốc tế để làm việc với UEFA và FIFA khi Nga xúc tiến quá trình rời UEFA để đến AFC.

Khi Nga trở thành thành viên AFC, các CLB cũng sẽ thực thi hàng loạt thủ tục về các quy chế bóng đá đúng với AFC, tài chính chuyển nhượng, “quota” cầu thủ ngoại… Ông Koloskov tin rằng nếu gia nhập AFC, bóng đá Nga, kể cả các CLB sẽ không gặp khó khăn về tài chính hay quản trị chuyên nghiệp nào vì lâu nay bóng đá Nga vốn là thành viên UEFA, mọi thứ đều trôi chảy trong cung cách quản trị.

Theo đánh giá của phía Nga, lộ trình Nga rời UEFA khi thực thi các thủ tục, tháo gỡ và làm việc với FIFA thì đến cuối tháng 4 mọi việc sẽ xong xuôi, sau đó Nga tiến hành ngay thủ tục gia nhập AFC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.