Bóng đá Malaysia càng tụt dốc, càng mơ cao

(PLO)- LĐBĐ Malaysia (FAM) khiến tất cả bất ngờ khi cử đội U-19 tham dự Asiad 19 thay vì đội U-23.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân chơi Asiad, cụ thể là Asiad 19 vào tháng 9 tới tại Hàng Châu, Trung Quốc, U-23 Malaysia không tham dự. Thông tin mới nhất cho biết, LĐBĐ Malaysia (FAM) cử đội U-19 thi đấu đại hội thể thao châu Á, thay vì đội U-23.

Giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell của FAM "bó tay" với cách tính "đi tắt đón đầu" của bóng đá Malaysia. Ảnh: NST

Giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell của FAM "bó tay" với cách tính "đi tắt đón đầu" của bóng đá Malaysia. Ảnh: NST

Asiad là sân chơi của lứa tuổi Olympic, tức U-23+3. Nó là sân chơi rất bổ ích cho bóng đá trẻ Malaysia, nhất là chạm trán với các đối thủ mạnh như Nhật, Hàn Quốc, Úc, Iran, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Việt Nam... Đó là điều kiện lý tưởng để U-23 Malaysia trau dồi, rèn giũa và học hỏi kinh nghiệm cực tốt.

Nhưng FAM đưa ra quyết định đưa đội U-19 Malaysia dự Asiad. U-19 Malaysia từng vô địch U-19 Đông Nam Á hồi tháng 7 năm ngoái tại Indonesia, trong đó họ đánh bại U-19 Việt Nam tại bán kết.

Quyết định này khiến giám đốc kỹ thuật của FAM Scott O’Donell phản ứng quyết liệt. Ông cho rằng U-19 Malaysia quá trẻ để dự sân chơi Asiad. Nếu họ thua thảm sẽ để lại nhiều di chứng cực kỳ tai hại, áp lực từ sự chỉ trích là quá lớn. HLV cũng thật khó dẫn quân U-19 dự Asiad với một tinh thần vững chãi và tự tin được. Đó là cách lựa chọn cực kỳ sai lầm.

Trong khi đó FAM muốn đội U-23 của họ dồn toàn tâm toàn ý cho vòng loại Olympic Paris 2024 để có suất dự Đại hội thể thao thế giới. FAM dường như quá đà và quá tự tin, thậm chí là ảo tưởng nữa.

Bóng đá nam Olympic khu vực châu Á chỉ có 3 suất, U-23 Malaysia lấy cơ sở nào chen chân vào khi nó còn khó hơn World Cup?

U-19 Malaysia sẽ dự Asiad 19 vào tháng 9 tới. Ảnh: FAM

U-19 Malaysia sẽ dự Asiad 19 vào tháng 9 tới. Ảnh: FAM

FAM đang tính lộ trình đầu tư mạnh cho U-23 Malaysia tham dự vòng loại rồi vượt qua vòng loại để góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á (năm 2024 tại Qatar) và xác định ba đội tốp huy chương dự Olympic Paris.

Bóng đá Malaysia những năm qua tụt dốc nhưng họ đặt mục tiêu quá cao. Ngay cả cái sân chơi SEA Games, Malaysia còn thi đấu thiếu ấn tượng. Vậy mà họ lại “đốt cháy giai đoạn” và mơ những giấc mơ cực khủng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.