Bóng đá là cọ xát, nhưng bị “cướp” hết cơ hội thì sao phát triển?!

(PLO)-Các CLB Đông Nam Á đều dùng ngoại binh áp đảo ở giải châu lục, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề thành tích. Bóng đá là cọ xát nhưng cầu thủ nội không có cơ hội làm sao đội tuyển mạnh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Nualpham Lamsam (Madam Pang) đã thông kế hoạch tăng quota ngoại binh mùa giải Thai-League 1 2026-2027. Bóng đá là cọ xát, trui rèn, nhưng cầu thủ nội bị tước hết cơ hội thì sao phát triển được?!

Theo đó Thai-League 1 mùa 2026-2027 từ đăng ký 7 ngoại binh lên 10 ngoại binh, ra sân cùng lúc từ 5 ngoại binh lên 7 ngoại binh. Chưa kể các CLB của Thái Lan hiện nay cũng đầy rẫy cầu thủ ngoại nhập tịch được tính là cầu thủ nội. Nhiều trận đấu Thai-League 1 trông giống như trận đấu...ngoại hạng Anh. Bóng đá Đông Nam Á nói riêng không thể bắt chước châu Âu vì nó đang rất yếu, cần có phương án phát triển cầu thủ nội, tạo điều kiện cho họ thi đấu thật nhiều.

Bong- da-la- co-xat-3.jpg
AFC Champions League 2 là giải đấu rất chất lượng so với mặt bằng Đông Nam Á, nhưng ngoại binh lấy hết suất của cầu thủ nội. Ảnh: AFC

Hãy nhìn J-League và K-League của Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy họ thuộc đẳng cấp hàng đầu châu Á, nhưng chẳng là gì so với châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Với mặt bằng như thế so với bình diện thế giới nên các CLB của Nhật lẫn Hàn Quốc dùng cầu thủ ngoại rất chừng mực, mỗi đội tối đa khoảng 5 cầu thủ.

Điều này vừa giúp chất lượng trận đấu cao, vừa có nhiều cơ hội cho cầu thủ nội ra sân nhiều để cọ xát và tất nhiên chất lượng đội tuyển sẽ cao. Người Nhật lẫn người Hàn tính đến việc đạt trình độ thế giới nên họ rất cân nhắc quota ngoại binh nhằm giúp cầu thủ nội có cơ hội ra sân tiếp cận trình độ cao để đội tuyển được hưởng lợi.

Còn Đông Nam Á lại tăng chất lượng bằng việc tăng ngoại binh quá cao dẫn đến cầu thủ nội hầu như hết cửa ra sân và như thế đội tuyển ngày càng đi xuống. Nhìn bóng đá Thái Lan, Malaysia, Indonesia thấy rất rõ.

Với Việt Nam, qua hai mùa châu lục (AFC Champions League 2), thành tích cao nhất của TX. Nam Định là vào vòng 16 đội và thua thảm Sanfrecce Hiroshima 7-0 (đi và về) dù họ thường dùng 8 đến 9 ngoại binh mỗi trận.

Bong- da-la- co-xat-2.jpg
Đây là CLB Lion City Sailors của Singapore nhưng như một CLB ở... trời Âu, chỉ có mỗi cựu binh Hariss Harun (đội trưởng) là người Singapore. Ảnh: AFC

Mùa giải châu Á 2025-2026, TX.Nam Định cũng bị loại ngay sau vòng bảng. Cái sân chơi châu lục ấy, nếu dùng ngoại binh vừa phải, tạo điều kiện cho cầu thủ nội đá nhiều hơn, nhất định họ sẽ được nâng chất lượng chuyên môn.

Bóng đá Đông Nam Á muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với phần còn lại thì thay vì bỏ tiền nhập tịch nên đào tạo trẻ thật căng cơ, nâng chất hàng ngũ HLV đào tạo trẻ... Ở đây, lãnh đạo LĐBĐ và Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp có vai trò rất lớn trong việc cấp quota ngoại binh để tạo điều kiện cho cầu thủ nội phát triển.

Vẫn biết rằng bóng đá là sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng với Đông Nam Á cần phải có "chính sách bảo hộ" để "hàng nội" có cơ hội phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.