Bóng đá Indonesia nhìn sang Cape Verde rồi... ước

(PLO)-Bóng đá Indonesia nhìn sang Cape Verde dân số thua nhiều chục lần dự World Cup 2026 rồi... ước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đêm 13-10, cả đảo quốc Cape Verde pháo hoa ngập trời, còi xe inh ỏi khắp thủ đô Praia, khắc hẳn Indonesia thất vọng não nề. Bóng đá Indonesia lại nhìn sang Cape Verde rồi lại... ước.

Cơ hội cuối cùng cho HLV Kluivert và đội tuyển Indonesia

Cơ hội cuối cùng cho HLV Kluivert và đội tuyển Indonesia

(PLO)- Khi vòng loại World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đội tuyển Indonesia đang ở ngưỡng cửa của cơ hội cuối cùng để biến giấc mơ thành hiện thực, cũng là lúc quyết định chiếc ghế nóng của HLV Kluivert.

Bóng đá Indonesia sau khi tốn tiền khủng để nhập tịch cầu thủ di sản với ước mơ tham dự World Cup 2026 đã bất thành. Bóng đá Indonesia trắng tay, giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ vào rạng sáng 14-10 khi thua Iraq 0-1 ở vòng play-off khu vực châu Á.

Que- ngoai-Ronaldo-1.jpg
Bóng đá Indonesia có nhiều nét tương đồng tuyển Cape Verde với nguồn cầu thủ. Ảnh:A.N

Bóng đá Indonesia lại nhìn sang đảo quốc Cape Verde và ước. Tình hình đội tuyển Cape Verde cũng rất giống với đội tuyển Indonesia hiện nay. Đó là họ có những cầu thủ gốc gác Cape Verde, pha trộn dòng máu đảo quốc nhỏ bé dân số 550 ngàn người này.

Cape Verde có rất nhiều cầu thủ có gia đình sinh sống ở nước ngoài và thậm chí nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có ông bà, cha mẹ gốc Cape Verde.

Nhiều cầu thủ Cape Verde đá ở Mỹ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và đại gia đình của họ sinh sống ở đó... y hệt bóng đá Indonesia. Ấy thế mà cái đêm 14-10 ấy, bóng đá Indonesia bao trùm một bầu không khí buồn, còn ở giữa Đại Tây Dương, phía tây lục địa châu Phi, đảo quốc Cape Verde với dân số chỉ 550 ngàn người ăn mừng góp mặt ở World Cup lần đầu vào năm tới.

Bong- da-Dong- Nam- a.jpg
Nhưng bóng đá Indonesia tan vỡ giấc mơ World Cup 2026. Ảnh:AFC

Bóng đá Indonesia lại xót xa khi giấc mơ World Cup tan vỡ, dù được cả một guồng máy hỗ trợ, đất nước có dân số lên đến 285 triệu người mê bóng đá... hết cỡ.

Bóng đá Indonesia lại khen nhà cầm quân Bubista của tuyển Cape Verde vừa giỏi, vừa kiên định sau kết quả 5 năm khai thác nguồn cầu thủ di sản, và chê HLV Patrick Kluivert của mình thậm tệ.

Bóng đá Indonesia cũng khai thác nguồn cầu thủ di sản như thế, điều kiện tốt hơn nhiều nhưng lại không bằng Cape Verde có dân số thua nhiều chục lần Indonesia.

Bốn cái tên triển vọng thay thế HLV P.Kluivert dẫn dắt tuyển Indonesia

+ HLV Shin Tae-yong hiện nay đã thôi việc ở Ulsan Hyundai, đang thất nghiệp.

+ HLV Luis Milla, người Tây Ban Nha từng dẫn dắt tuyển Indonesia năm 2017 và 2018

+ HLV Bernardo Tavares, nhà cầm quân CLB PSM Makassar này nhiều năm nay lăn lộn với bóng đá Indonesia ở các CLB, am hiểu bóng đá Indonesia rất rõ.

+ HLV Jan Olde Riekerink, người Hà Lan, đến dẫn dắt CLB Dewa Utd năm 2023. Trước đó ông từng dẫn dắt CLB Galatasaray. Vị này có điều thuận lợi là người Hà Lan, có thể trao đổi trực tiếp với cầu thủ di sản nhập tịch Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.