Bóng đá Đức hướng về thị trường châu Á

(PL)- Bayern Munich đang chuẩn bị qua Trung Quốc thi đấu giao hữu tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng 7. Đây là kế hoạch dài hơi chuyển hướng tiếp thị về châu Á của đội bóng này.

Trước đó lãnh đạo Bayern đã nghiên cứu kỹ thị trường có gần 1,5 tỉ dân đông nhất thế giới. Theo đó thị trường này hiện có hơn 170 triệu người hâm mộ bóng đá, trong đó gần 90 triệu là fan ủng hộ Bayern. Từ đó trong những năm trước Bayern đã liên tục tận dụng kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè để qua đá biểu diễn ở Ấn Độ, Saudi Arabia. Bây giờ đến lượt Trung Quốc và họ không chỉ đến để đá giao hữu mà còn dự tính mở học viện bóng đá ở đây.

Nên nhớ Bayern là CLB bóng đá giàu mạnh nhất nước Đức mùa qua đã đạt tổng doanh thu trên nửa tỉ euro, là năm thứ 10 liên tục giữ vững mức tăng trưởng cao.

Bắt chước Bayern, một số CLB khác trong nước như Dortmund, Hamburg, Schalke 04 cũng đã lần lượt dời địa điểm tập huấn từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Thổ Nhĩ Kỳ qua các nước châu Á hay vùng vịnh như Qatar, Dubai. Riêng Dortmund đã tiến hành mở văn phòng ở Singapore.

Không chỉ thế, nhiều đội Đức còn chiêu mộ một số hảo thủ châu Á, được ưa chuộng nhất là cầu thủ Hàn Quốc và Nhật so với nhãn hiệu Iran trước kia nhằm thu hút thêm số khán giả “Á kiều” đang sinh sống tại Đức. Điển hình là Bayern sau thời Ali Daei và K. Bagheri đã thu nhận Karrimi, Usami; với Dormund là Kagawa, Maruoka, Lee Young-pyo; với Schalke 04 là Uchida; còn Mainz chào đón Okazaki, Park Joo-hoo, Koo Ja-chol; Frankfurt lấy Hasebe, Inamoto; Bayer Leverkusen tuyển mộ Song Heong-min, Ryu Seung-woo…

Để xem việc mở hướng đi về thị trường châu Á của bóng đá Đức có làm Bundesliga thêm ăn nên làm ra qua thị trường đông dân nhất thế giới hay không.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.