Bóng đá Đông Nam Á chuyển hướng sau quyết định của FIFA

(PL)- Như vậy là cả AFF Cup 2020, vòng loại World Cup 2022 đều đã phải dời sang năm 2021. Như vậy năm 2021 sẽ là năm bận rộn khi cùng với đó là SEA Games 31 mà Việt Nam (VN) làm chủ nhà.

Năm 2021, cả AFF Cup, SEA Games, bóng đá VN đều mang trọng trách bảo vệ ngôi vô địch, còn vòng loại World Cup 2022 thì giữ ngôi đầu với mục tiêu vô địch bảng G.

Chưa bao giờ trong một năm mà bóng đá VN phải thực thi ba ngôi vô địch và cũng chưa bao giờ bóng đá VN phải đá trong mật độ dày như thế.

Thực tế thì chẳng riêng gì HLV Park Hang-seo mà ai cũng khó cả. HLV Nishino của Thái Lan, Shin Tae-yong của Indonesia… cũng đều “vừa xay lúa vừa bế em”.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đợt hai đã làm điên đảo các giải bóng đá, những nhà tổ chức, các HLV… Công việc dồn ứ mà cũng chẳng đưa ra được tiên liệu nào bởi mọi thứ còn tùy vào việc khống chế được dịch bệnh.

HLV Akira Nishino cũng như HLV Park Hang-seo sẽ phải điều chỉnh kế hoạch cho các đội tuyển. Ảnh: CTV

Hãy nghe các HLV chia sẻ sau quyết định của FIFA khiến các giải đấu giờ chuyển hết sang năm 2021:

• HLV Luis Jorge Pinto (UAE): “Hoãn vòng loại World Cup 2022 là tin vui, tôi sẽ có được “thời gian vàng” để tiếp tục xây dựng lại cách chơi của UAE cũng như giúp các tân binh làm quen với đội. Mục tiêu của UAE không nói ra nhưng ai cũng biết là muốn vô địch bảng G phải thắng bốn trận còn lại”.

• HLV Shin Tae-yong (Indonesia): “Thật là sự thử thách lên đến đỉnh. Song chúng ta phải biết đối mặt với nó và giải quyết, đội nào cũng khó khăn, HLV nào cũng mệt mỏi nhưng rồi cũng có cách giải quyết”.

• HLV Nishino (Thái Lan): “Tôi sẽ cố gắng quay lại Thái Lan đúng hẹn vào những ngày tới để tiến hành rà soát và làm việc với FAT trong tình hình dịch bệnh phức tạp và vòng loại hoãn. Năm 2021 bận rộn ư? Tất nhiên là thế, đó là năm thách thức cho cả HLV và cầu thủ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.