Bóng đá Anh… lãnh đủ

(PLO)- Dư âm trận chung kết giữa tuyển Anh và tuyển Ý chưa kết thúc khi chủ nhà còn phải giải quyết hậu quả của những hooligan.

Mới đây, UEFA đã cáo buộc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vì những hành động gây rối của các cổ động viên (CĐV) trong trận chung kết Euro 2020.

Theo đó, một cuộc điều tra về “Các vụ việc liên quan đến những CĐV xảy ra bên trong và xung quanh sân vận động Wembely” sẽ được tiến hành. Thông tin từ Wembley cũng cho biết, rất nhiều CĐV không có vé nhưng vẫn thoát được vào sân.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cũng tố cáo nhiều CĐV đội tuyển Anh đánh nhau trong sân vận động. Trước đó, FA đã bị phạt 30.000 euro (khoảng 813 triệu đồng) sau khi một tia laser chiếu vào mặt thủ môn Kasper Schmeichel trong trận thắng bán kết của Anh trước tuyển Đan Mạch.

Tình trạng mất an ninh tái diễn ở trận chung kết, bóng đá Anh một lần nữa bị kết tội vì để các CĐV la ó “trong khi hát quốc ca Ý và đốt pháo bông” trong sân Wembley.

Quang cảnh đường phố Anh sau trận chung kết Euro. ẢNH: GETTY

CĐV đập phá vì thất vọng với kết quả trận đấu. ẢNH: GETTY

Nhiều CĐV bị cáo buộc không có vé vẫn vào được sân Wembley. ẢNH: GETTY

Một CĐV lao xuống sân khi trận chung kết đang diễn ra. ẢNH: GETTY

Ngoài hai cáo buộc trên, việc CĐV “ném đồ vật” xuống đường pitch, đồng thời để khán giá không có vé vào sân cũng sẽ được cơ quan quản lý bóng đá châu Âu xem là lý do để đưa ra các án phạt.

Cảnh sát thủ đô London cho biết họ đã thực hiện 86 vụ bắt giữ, tổng cộng 19 sĩ quan cảnh sát bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại trận chung kết Euro.

Đại diện UEFA khẳng định: “Một thanh tra đạo đức và kỷ luật của UEFA đã được chỉ định, tiến hành một cuộc điều tra kỷ luật đối với các sự kiện liên quan đến những CĐV xảy ra bên trong và xung quanh sân vận động Wembley. Thông tin về vấn đề này sẽ được cung cấp trong thời gian thích hợp”.

Ở trận chung kết, tuyển Ý đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trên chấm phạt đền sau khi hòa tuyển Anh 1-1 sau 120 phút, chính thức đoạt chức vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1968.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.