Bốc thăm World Cup U-20: U-20 Việt Nam vào nhóm 4

(PL)- Theo điều lệ bốc thăm các bảng tại vòng chung kết World Cup U-20, mỗi bảng không quá một đội cùng châu lục hay khu vực.

Điều này có nghĩa năm đội châu Á (chủ nhà Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Việt Nam và Iran) sẽ tách ra vào các bảng.

Trong số 24 đội chia làm sáu bảng, chỉ có Việt Nam và Vanuatu (châu Đại Dương) là lần đầu góp mặt.

FIFA chia nhóm qua việc căn cứ vào giải U-20 thế giới từ năm 2007 đến 2015 để phân loại. Theo đó chủ nhà Hàn Quốc ở nhóm 1 cùng với Bồ Đào Nha, Uruguay, Pháp, Mỹ, Đức. Nhóm 2 gồm Mexico, New Zealand, Argentina, Senegal, Nhật Bản, Costa Rica. Nhóm 3 là Zambia, Honduras, Anh, Saudi Arabia, Ý và Venezuela. Còn lại nhóm 4 là Ecuador, Nam Phi, Iran, Việt Nam và Vanuatu.

Xét trên bình diện chung cũng như thực lực từng nền bóng đá thì U-20 Việt Nam rơi vào bảng nào cũng được xem là bảng tử thần của mình cả. Điều chắc chắn là U-20 Việt Nam sẽ không cùng bảng với các đội châu Á và không cùng bảng với các đội trong nhóm 4. Như thế hoàn toàn có khả năng gặp các đội “thứ dữ” như Đức, Argentina… nếu gặp phải lá thăm thiếu may mắn.

Tại vòng chung kết World Cup U-20, 24 đội sẽ chia làm sáu bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi bảng chọn hai đội cùng bốn đội đứng ba có thành tích tốt nhất trong sáu bảng vào vòng 16 đội đá knock out. Giải diễn ra ở sáu TP của Hàn Quốc là Cheonam, Daejeon, Incheon, Seogwipo, Jeonju và Suwon.

Tại lễ bốc thăm có sự hiện diện của hai tên tuổi bóng đá Argentina là “cậu bé vàng” Maradona và Pablo Aimar. Maradona đã từng dự vòng chung kết U-20 trong màu áo Argentina vô địch năm 1979 tại Nhật Bản, còn Pablo Aimar cùng U-20 Argentina vô địch năm 1997 tại Malaysia.

Với chủ nhà Hàn Quốc, trong lễ bốc thăm sẽ có hai cựu ngôi sao Ahn Jung- hwan và Park Ji-sung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.