Bốc thăm U-20 World Cup: Việt Nam nằm kèo dưới

(PLO)- HLV Hoàng Anh Tuấn thú nhận đội tuyển U-20 Việt Nam nằm bất kỳ bảng đấu nào cũng đều gặp thách thức lớn.

Ngày 15-3, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U-20 World Cup 2017 sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ, tại Suwon (Hàn Quốc). HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự buổi lễ này và thành thật cho biết U-20 Việt Nam rơi vào bảng đấu nào cũng khó cả.

Bốc thăm U-20 World Cup: Việt Nam nằm kèo dưới ảnh 1
Đội tuyển U-19 Việt Nam hồi năm ngoái đoạt vé vào vòng U-20 thế giới 2017.

Theo VFF, ông thầy trẻ người Khánh Hòa cho biết: “Trình độ của U-20 Việt Nam vẫn ở tầm thấp so với các đội tuyển tham dự vòng chung kết U-20 thế giới. Thú thật tôi vẫn chờ đợi các học trò sẽ rơi vào một bảng đấu nhẹ nhàng nhất và điều này sẽ tăng cơ hội cạnh tranh cho U-20 Việt Nam.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của đấu trường này thì nằm ở bảng đấu nào đối với chúng ta cũng là thử thách lớn. Điều quan trọng là các cầu thủ U-20 Việt Nam phải có chuẩn bị tốt và tự tin vào chính bản thân mình”.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông và các học trò đã vào đến đây sẽ không ngán ngại bất cứ trở lực nào: “Nếu U-20 Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” thì chúng tôi vẫn sẵn sàng đón nhận. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tham dự World Cup nên mục tiêu chính vẫn là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Bốc thăm U-20 World Cup: Việt Nam nằm kèo dưới ảnh 2
HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) thừa nhận U-20 Việt Nam nằm ở bảng nào của sân chơi thế giới cũng gặp nhiều khó khăn cả.

Tôi chỉ mong các cầu thủ trẻ thể hiện tốt tinh thần, ý chí, tính kỷ luật cao nhất trong từng trận đấu, đồng thời tạo dựng hình ảnh đẹp của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường World Cup”.

24 đội bóng U-20 của các quốc gia sẽ chia vào sáu bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Căn cứ vào thành tích thi đấu tại các kỳ U-20 World Cup từ năm 2007 đến năm 2015, FIFA đã phân loại các đội vào bốn nhóm, cụ thể:

Nhóm 1: Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Uruguay, Pháp, Mỹ, Đức.

Nhóm 2: Mexico, Argentina, New Zealand, Senegal, Nhật Bản, Costa Rica.

Nhóm 3: Zambia, Honduras, Anh, Saudi Arabia, Italia, Venezuela.

Nhóm 4: Ecuador, Nam Phi, Iran, Việt Nam, Guinea, Vanuatu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.