Bốc thăm AFF Cup, ông Park đòi nợ Thái Lan

(PLO)- Ngày 30-8 lúc 14 giờ, làng bóng các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiến hành bốc thăm AFF Cup 2022 trong một sự kiện diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chơi quen thuộc tổ chức hai năm một lần khởi tranh từ sau vòng chung kết World Cup, từ ngày 23-12-2022 đến 15-1-2023.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giải đấu AFF Cup 2020 từng bị hoãn lại một năm, được tổ chức vào cuối năm 2021 tập trung tại Singapore, với ngôi vô địch thuộc về Thái Lan. Mùa này giải trở về cách chơi cũ, bao gồm 10 đội chia thành hai bảng, đá sân nhà - sân khách mỗi đội hai lượt, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết, chung kết.

Hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 1. ẢNH: ZING

Hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 1. ẢNH: ZING

Hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 1 nên không gặp nhau ở vòng bảng. Nhóm hạt giống số 2 là Indonesia và Malaysia; nhóm hạt giống số 3 gồm Singapore và Philippines; nhóm hạt giống số 4 là Myanmar và Campuchia; nhóm hạt giống số 5 là Lào và Đông Timor hoặc Brunei (hai đội này phải đá tranh vé vớt).

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chơi giải AFF Cup cuối cùng của ông, trước khi kết thúc hợp đồng vào cuối tháng 1-2023, sau hơn năm năm gắn bó. Một lần ông Park giúp các học trò vô địch AFF Cup là vào năm 2018. Còn bây giờ mục tiêu duy nhất của thầy Hàn là đòi lại ngôi vô địch từ tay đối thủ lớn Thái Lan. Hồi cuối năm 2021, thầy trò ông Park sau hai lượt trận bán kết AFF Cup đã thua người Thái 0-2, trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Để chuẩn bị cho chiến dịch lớn, HLV Park Hang-seo sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 17-9 tham gia giải giao hữu trên sân Thống Nhất với hai khách mời Ấn Độ và Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.