Bob Dylan cuối cùng đã nhận giải Nobel

(PLO)- Truyền thông Thụy Điển đưa tin danh ca Bob Dylan đã đến Thụy Điển nhận giải thưởng Nobel Văn học sau hơn 3 tháng từ khi lễ trao giải diễn ra.

Nam nghệ sĩ đã nhận huy chương Nobel tại một sự kiện riêng ở Stockholm, Thụy Điển trước khi có một buổi biểu diễn trong thành phố. Chi tiết buổi lễ vẫn chưa được công bố.

Giới chức Viện Hàn lâm Thụy Điển trước đó cho biết Bob Dylan sẽ không có bài phát biểu nhận giải, một nghi thức truyền thống mà người nhận giải Nobel thực hiện để nhận được phần thưởng trị giá 900.000 USD.

Nam danh ca 75 tuổi dự kiến sẽ thu âm bài phát biểu sau. Tuy nhiên theo hãng tin BBC, nếu trong vòng 6 tháng tính từ ngày 10-12-2016 - ngày kỷ niệm giải Nobel mà Bob Dylan vẫn chưa gửi bài phát biểu, ông sẽ bị tước giải thưởng.

Bob Dylan là nhạc sĩ đầu tiên được trao giải thưởng Nobel Văn học. Ảnh: REUTERS.

Một thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển nói với hãng thông tấn AP rằng buổi lễ đã diễn ra rất tốt đẹp và Dylan là “một người đàn ông rất hiền lành, tử tế”.

Trong một bài đăng trên blog trước đó, thư kí của Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết buổi lễ trao giải sẽ diễn ra trong khung cảnh “nhỏ bé và thân mật”. Theo yêu cầu của nam danh ca, không có phương tiện truyền thông nào được mời đến.

 Sau khi nhận giải thưởng, Bob Dylan đã trình diễn trong buổi hòa nhạc vào tối ngày 1-4 (giờ địa phương) tại Stockholm Waterfront. Buổi hòa nhạc thứ hai sẽ diễn ra vào tối nay.

Bob Dylan là nhạc sĩ đầu tiên được trao giải thưởng Nobel Văn học, một giải thưởng chỉ thường được trao cho các nhà văn, nhà thơ. Viện Hàn lâm Thụy Điển vinh danh Bob Dylan vì ông đã “sáng tạo ra một cách diễn đạt đầy chất thơ thông qua những bài hát truyền thống tuyệt vời của nước Mỹ”.

Theo các nguồn tin trước đó, Bob Dylan đã không tham dự buổi lễ trao giải Nobel do Viện Hàn lâm Thụy Điển tổ chức ở Stockholm hồi tháng 12 năm ngoái. Trong một bài phát biểu, Dylan từng nói rằng ông “thật sự không nói nên lời” khi biết mình được trao giải Nobel Văn học và ông đã nghĩ rằng cơ hội để giành chiến thắng giống như việc “đặt chân lên mặt trăng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.