Bộ VH-TT&DL đề nghị về tên gọi di sản sau sắp xếp đơn vị hành chính

(PLO)- Bộ VH-TT&DL đề nghị rà soát, điều chỉnh tên gọi, địa danh của tổ chức có liên quan trực tiếp đến đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị rà soát, điều chỉnh và xác định các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp có liên quan đến di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và các di sản khác.

đơn vị hành chính
Quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Đây là hoạt động nhằm triển khai các văn bản của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó giao Bộ VH-TT&DL hướng dẫn cụ thể việc xác định đơn vị hành chính có di sản được xếp hạng, công nhận.

Theo hướng dẫn, các đơn vị hành chính mới có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh/thành phố, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh hoặc nằm trong danh mục quốc gia... phải giữ nguyên tên gọi như đã được công nhận để đảm bảo không làm thay đổi yếu tố gốc, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di sản.

Đồng thời, các địa danh gắn với di tích cần được cập nhật theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Việc rà soát cũng bao gồm điều chỉnh tên gọi, địa danh, địa chỉ mới của tổ chức, ban/trung tâm quản lý di tích.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu đảm bảo có tổ chức hoặc người đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý, bảo vệ, trông nom di tích. Các địa phương cũng cần kiện toàn bộ máy quản lý, ban hành quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc cấp xã sau sắp xếp.

Ngoài ra, cần rà soát hồ sơ khoa học của các di tích, đặc biệt là biên bản và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích có xác nhận của UBND cấp xã trước sắp xếp. Trường hợp hồ sơ không còn, phải sao y từ cơ quan quản lý cấp trên.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, cần giữ nguyên tên gọi, rà soát hồ sơ khoa học để thống nhất phạm vi phân bố và quản lý theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và Công ước 2003 của UNESCO.

Riêng với bảo vật quốc gia, yêu cầu rà soát, điều chỉnh đơn vị hành chính nơi đang lưu giữ so với tên gọi trong Quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ VH-TT&DL đề nghị bổ sung đối tượng rà soát là các lễ hội truyền thống tổ chức tại di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích quốc gia đặc biệt, trừ các lễ hội đã được UNESCO ghi danh hoặc thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội truyền thống được phân loại theo hai cấp tỉnh và xã. Tùy cấp độ, địa phương thực hiện đăng ký, thông báo tổ chức theo quy định tại Nghị định 110/2018.

Bộ cũng yêu cầu giữ nguyên tên gọi các khu du lịch quốc gia đã được công nhận và cập nhật địa danh theo đơn vị hành chính mới. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh tên gọi và địa chỉ của các tổ chức, ban quản lý khu du lịch có liên quan.

Đối với thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh, Bộ VH-TT&DL kiến nghị sửa đổi Luật Du lịch theo hướng: Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.