Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

(PLO)- Từ tháng 9, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng các bộ ngành, địa phương tập hợp các khó khăn, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp. Trong phạm vi, quyền hạn, Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất hỗ trợ doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-12, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh doanh và pháp luật năm 2022 với chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển”.

Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn thông tin, Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 20-12 tại Hà Nội, có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và sự chủ trì của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long.

Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, các các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang “đau đầu” để lựa chọn, đề xuất, quyết định giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển. Do đó, Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu trở thành một kênh trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp...

Diễn đàn sẽ tập trung vào hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất có chủ đề: “Tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và quản trị rủi ro pháp lý”. Theo đó, phiên thảo luận tập trung các vấn vấn đề pháp lý liên quan đến sự phục hồi của doanh nghiệp thông qua các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế đối với doanh nghiệp.

Phiên thảo luận thứ hai có chủ đề: “Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh”. Nội dung tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp, bao gồm việc nhận diện các rào cản pháp lý để có giải pháp khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp báo, báo chí đặt vấn đề về thời gian giải quyết các vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp phản ánh. “Bộ có hứa với doanh nghiệp về thời hạn giải quyết không?”

Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Đ.MINH

Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Đ.MINH

Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Tú cho hay, trước khi tổ chức Diễn đàn này, từ tháng 9, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tập hợp các khó khăn, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp gặp phải thời gian qua. Bộ đang tập hợp, phân loại gửi các bộ, ngành liên quan và việc này tiếp tục được thực hiện trong và sau Diễn đàn.

Ông Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, việc giải quyết vướng mắc còn tuỳ thuộc vào nội dung. “Nếu một nội dung đã được quy định nhưng đang hiểu chưa đúng, chưa đẩy đủ thì đơn giản. Nhưng những vấn đề có tầm quan trọng cần sửa luật thì chúng tôi không thể hứa trong một hai ngày, thậm chí một vài tháng sửa ngay được mà cần thời gian”- Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự, kinh tế nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tú, thời gian qua, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã và đang được giải quyết, đặc biệt thông qua chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì.

“Ban tổ chức không thể hứa được nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm trong phạm vi của Bộ Tư pháp. Chúng tôi cam kết ở mức nỗ lực cao nhất có thể”- ông Nguyễn Thanh Tú nói thêm rằng sự giải quyết không chỉ phụ thuộc vào Bộ Tư pháp mà còn phụ thuộc vào các bộ ngành liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.