‘Bộ tứ kim cương’ sắp nhóm họp, Trung Quốc nói gì?

(PLO)- Ngoại trưởng của "Bộ tứ kim cương" gồm Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ sẽ nhóm họp tại Tokyo, Trung Quốc kêu gọi các nước không nên kết bè phái để nhắm vào bên thứ ba.  

Vào tuần tới, Nhật sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các ngoại trưởng trong “Bộ tứ kim cương” (QUAD) - nhóm bốn nước được coi là đối trọng với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, báo South China Morning Post đưa tin.

Ngày 29-9, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi cho biết cuộc họp của bộ tứ kim cương dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 6-10 sắp tới.

Theo ông Motegi, diễn đàn này sẽ có sự góp mặt của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, Ngoại trưởng Úc Marise Payne, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi. Bốn đại diện của bộ tứ này sẽ thảo luận về các vấn đề như đại dịch COVID-19 và tình hình khu vực. 

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi. Ảnh: REUTERS

Ông Motegi nhấn mạnh rằng “tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở ngày càng quan trọng trong thế giới hậu COVID-19”. Vì vậy, Nhật muốn thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa với nhiều quốc gia khác để hiện thực hoá tầm nhìn này.

Cuộc gặp của tứ cường diễn ra trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc là tâm điểm của cuộc tranh cử tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, cuộc họp này còn rơi vào thời điểm Ấn Độ và Trung Quốc đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng vấn đề tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya.

Đáp trả kế hoạch tổ chức cuộc họp ngoại trưởng nhóm QUAD của Nhật, cũng trong ngày 29-9, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng các quốc gia không nên kết thành bè phái riêng biệt. Đồng thời, ông kêu gọi các nước nên nỗ lực để tăng cường tin tưởng lẫn nhau thay vì nhắm vào một bên thứ ba.   

Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn phản đối mạnh mẽ đối với “chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ vì Bắc Kinh cho rằng chiến lược này có mục đích là biến Ấn Độ trở thành một đối trọng của Trung Quốc trong khu vực.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân . Ảnh: AFP

Theo đài truyền hình quốc gia Nhật NHK, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị từng cho rằng “Bộ tứ kim cương” chỉ là một “ý tưởng giật tít”.

Cuộc tiếp xúc cấp cao này là sự kiện ngoại giao lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga. Hôm 25-9 vừa qua, ông Suga đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc nhất trí hợp tác chặt chẽ trong nhiều vấn đề.

Theo South China Morning Post, tân Thủ tướng Suga có rất ít kinh nghiệm ngoại giao. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ông sẽ là tìm cách cân bằng giữa Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật và Mỹ - đồng minh quân sự duy nhất của Nhật trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng leo thang.

Năm ngoái, nhóm QUAD đã tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên ở cấp bộ trưởng tại New York. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy sự lo ngại của các thành viên đối với chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của ông Tập. 

Đây là cuộc họp diễn ra sau khi các bộ trưởng thương mại của Nhật, Ấn Độ và Úc đã nhất trí làm việc để đạt được khả năng phục hồi chuỗi cung ứng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thống nhất hợp tác để chống lại sự áp đảo của Trung Quốc về thương mại vào tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.