Bộ trưởng Y tế phản hồi ý kiến 'kê đơn ngoài danh mục thuốc BHYT gây tốn kém'

(PLO)- Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tình trạng kê đơn ngoài danh mục thuốc BHYT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cử tri tỉnh Đồng Tháp phản ánh vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở khám chữa bệnh kê đơn thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT, gây khó khăn, tốn kém cho người dân, trong bối cảnh Nhà nước đang tích cực vận động toàn dân tham gia BHYT.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời cập nhật, mở rộng danh mục thuốc BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Ngày 4-3-2025, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch 267 về kiểm tra việc thực hiện các quy trình của pháp luật trong lĩnh vực BHYT tại một số địa phương, trong đó tập trung vào nội dung cung ứng thuốc.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành, đề nghị chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất và trang thiết bị y tế cho người bệnh BHYT.

Ngày 16-11-2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trên cơ sở đó, Bộ đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 20/2022 quy định danh mục, tỉ lệ, mức và điều kiện thanh toán thuốc. Hiện, dự thảo Thông tư này đang được hoàn thiện, xin ý kiến.

danh mục thuốc BHYT
Cử tri phản ánh nhiều bệnh viện vẫn kê đơn ngoài danh mục thuốc BHYT, gây khó khăn, tốn kém cho người dân. Ảnh minh hoạ: TT

Cử tri tỉnh Vĩnh Long, Thanh Hoá, Quảng Ninh thì phản ánh rằng hiện nay danh mục thuốc BHYT chỉ đảm bảo một số loại thuốc, còn nhiều loại thuốc khác người bệnh phải tự mua. Cử tri đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo cập nhật đầy đủ, kịp thời danh mục thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật và tỉ lệ thanh toán BHYT, công khai thông tin để người dân nắm.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do quỹ BHYT chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, có 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

"Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất/thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được BHYT chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn", bà Lan nêu rõ.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh, kể cả tuyến huyện.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở khám chữa bệnh để đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về danh mục, tỉ lệ thanh toán BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.