1 người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh

(PLO)- Bệnh nhân ở Vĩnh Long được quỹ BHYT thanh toán hơn 28 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh từ năm 2020 đến tháng 8-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính từ năm 2020 đến tháng 8-2025, có khoảng 41.188 trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 500 triệu đồng đến hơn 2 tỉ đồng, với tổng số tiền chi trả hơn 33.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, một trường hợp điển hình là bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2020 đến tháng 8-2025 đã được quỹ BHYT thanh toán hơn 28 tỉ đồng chi phí điều trị. Bệnh nhân mắc các bệnh: thiếu yếu tố VIII di truyền, viêm họng cấp, vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng.

chi phí khám chữa bệnh
Luật BHYT sửa đổi 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025, tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt đối với người mắc bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao. Ảnh minh hoạ: TT

Hiện nay, người tham gia BHYT được chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT.

Nhóm yếu thế (trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) được nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

Quỹ BHYT hiện chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, MRI, CT...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có một số loại thuốc điều trị ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác).

Theo thống kê của ngành y tế và cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến hết năm 2024, số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu người, đạt tỉ lệ 94,2% dân số toàn quốc.

Phấn đấu hết năm 2025, cả nước có trên 95% người dân tham gia BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách BHYT, hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân bền vững, bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ chính sách, pháp luật liên quan; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bộ Y tế sớm hoàn thiện quy định chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng khám chữa bệnh BHYT, cũng như cơ chế kiểm soát sử dụng quỹ BHYT; hướng dẫn triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở, trang thiết bị y tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.