Kê đơn thuốc 2-3 tháng/lần: Bệnh viện, bệnh nhân cần lưu ý gì?

(PLO)- Việc kê đơn thuốc dài ngày mang lại nhiều thuận lợi cho cả người dân và bệnh viện, nhưng cũng có không ít thách thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 26 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, từ ngày 1-7, người mắc bệnh thuộc danh mục 252 bệnh, nhóm bệnh sẽ được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Quy định này không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, mà còn giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế.

TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nhận định đây là một bước tiến rất nhân văn và thiết thực. Bởi bệnh nhân mạn tính thường là người lớn tuổi, sống phụ thuộc, thu nhập thấp hoặc nhiều bệnh đồng mắc. Việc phải đi lại hàng tháng để lấy thuốc không chỉ vất vả mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác.

Việc có thể được kê đơn thuốc đủ dùng trong 2-3 tháng giúp giảm đáng kể số lần và thời gian đi lại đến bệnh viện, tiết kiệm chi phí cho cả bệnh nhân và người nhà.

Đồng thời, quy định mới giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế, đặc biệt là trong mùa dịch hay thời tiết bất lợi.

kê đơn thuốc ngoại trú
TS.BS Nguyễn Quang Bảy thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dù vậy, theo TS Nguyễn Quang Bảy, việc kê đơn thuốc dài ngày cũng có không ít thách thức: Người bệnh tái khám ít hơn, thấy bệnh ổn định thì dễ chủ quan; không theo dõi đường huyết, huyết áp; không duy trì luyện tập, ăn uống thất thường và dễ bỏ thuốc.

"Ngoài ra, việc không thăm khám thường xuyên cũng dễ bỏ sót các dấu hiệu cảnh báo sớm của biến chứng. Một số người có thể quên lịch tái khám, dẫn đến hết thuốc", bác sĩ Bảy cho hay.

Để quy định mới thực sự an toàn, hiệu quả đối với người bệnh, TS Nguyễn Quang Bảy cho rằng các bệnh viện và các khoa phòng liên quan cần chủ động điều chỉnh quy trình; chuẩn bị đủ cơ số thuốc để đáp ứng số lượng cấp phát tăng lên gấp 2-3 lần bình thường; tăng cường nhân lực ở khâu khám bệnh, kê đơn và phát thuốc.

Cùng với đó, cần nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo thông suốt giữa bác sĩ - kho thuốc - nhà thuốc.

Bác sĩ điều trị cũng cần hướng dẫn chi tiết cho người bệnh về việc thuốc nào có thể kê 30/60/90 ngày, hẹn lịch khám cụ thể; cung cấp số hotline, zalo hoặc kênh liên lạc để người bệnh liên hệ khi có triệu chứng bất thường hoặc cần hỏi thêm.

Bệnh mạn tính là bệnh phải điều trị suốt đời. Sự ổn định chỉ là tạm thời, nếu không duy trì điều trị đúng thì bệnh có thể nặng lên bất cứ lúc nào. Do đó, người bệnh nên đọc kỹ đơn thuốc trước khi rời bệnh viện, có gì không rõ phải hỏi ngay.

Bên cạnh đó, người bệnh cần bảo quản thuốc cẩn thận, đặc biệt với các thuốc cần giữ lạnh; tránh nhầm lẫn thuốc khi trong nhà có nhiều người bệnh; uống hoặc tiêm thuốc đúng giờ.

Người bệnh cần theo dõi các chỉ số sức khỏe như đường huyết, huyết áp tại nhà hoặc tại trạm y tế. Khi có biểu hiện bất thường, đừng chờ đến ngày hẹn tái khám mà hãy đi khám ngay hoặc gọi cho bác sĩ/hotline bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Quang Bảy

Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai

Tại Thông tư 26, Bộ Y tế cho phép 252 loại bệnh, chủ yếu là mạn tính, được kê đơn thuốc trên 30 ngày đến 3 tháng nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi hoặc sống ở vùng xa.

Danh mục được áp dụng gồm 16 nhóm bệnh như: nhiễm trùng, ký sinh trùng, rối loạn máu, bệnh tâm thần, nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Các bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn lo âu và trầm cảm đều nằm trong danh sách này.

Ngoài ra, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, suy tuyến yên, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ cũng được áp dụng.

Một số bệnh về máu và miễn dịch như Thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ, và một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên được kê đơn dài ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.