Bộ trưởng Y tế Đức: Hoặc tiêm vaccine để khỏi bệnh hoặc chết trong vài tháng tới

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc trong bối cảnh nước này đang gồng mình để kiềm chế sự gia tăng đột biến của số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm 22-11 đã đưa ra lời cảnh báo rằng trong vài tháng tới phần lớn người dân Đức sẽ thuộc 1 trong 3 dạng: được tiêm vaccine ngừa COVID-19, bị nhiễm và được chữa khỏi, hoặc bị nhiễm rồi chết, theo hãng tin AFP.

“Có lẽ vào cuối mùa đông năm nay, như nhiều người thường hoài nghi, đa số người dân ở Đức hoặc sẽ được tiêm vaccine, hoặc được chữa khỏi COVID-19 hoặc phải đối mặt với cái chết. Đó là lý do tại sao chúng tôi khẩn cấp đề nghị mọi người tiêm phòng” - ông Spahn nói.

Lời cảnh báo nghiêm khắc trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang gồng mình để kiềm chế sự gia tăng đột biến của số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây, khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Mặc dù được tiếp cận rộng rãi với nguồn vaccine miễn phí, song chỉ mới có 68% dân số Đức được tiêm chủng đầy đủ, một mức độ mà các chuyên gia cho rằng còn quá thấp để có thể kiểm soát được đại dịch.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. Ảnh: AFP

Theo Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức, quốc gia đông dân nhất của Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận thêm 30.643 trường hợp nhiễm mới vào ngày 22-11, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 5,4 triệu ca với gần 100.000 người đã chết.

“Nhiều bệnh viện của chúng tôi đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn” - Bộ trưởng Spahn cho hay.

Tuần trước, Đức đã công bố các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ tư.

Ở những vùng có tỉ lệ người nhập viện cao, những người chưa được tiêm chủng sẽ bị cấm đến các không gian công cộng như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và các nhà hàng.

Nhân viên cả nước được yêu cầu làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể, trong khi bất kỳ ai đi đến công sở đều phải chứng minh rằng mình đã được tiêm chủng hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây.

Những yêu cầu trên cũng được áp dụng cho các phương tiện giao thông công cộng ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, theo AFP.

Người dân Đức đeo khẩu trang, xếp hàng chờ để được tiêm vaccine ở thành phố Hamburg, miền bắc nước Đức. Ảnh: AFP

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Đức, bao gồm Bavaria và Sachsen, thậm chí đã hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người như phiên chợ Giáng sinh và quản lý một cách hiệu quả những người chưa được tiêm chủng.

Tất cả những người trưởng thành đã tiêm đủ hai liều vaccine cũng được khuyến cáo tiêm mũi tăng cường để hạn chế việc kháng thể suy giảm sau sáu tháng tiêm.

Tuy vậy, quyền Thủ tướng Angela Merkel vẫn cho rằng các biện pháp trên hiện vẫn không đủ và cần phải có hành động mạnh mẽ hơn để có thể kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

"Chúng ta đang ở trong một tình huống hết sức gay cấn. Những gì hiện đang được thực hiện là không đủ" - bà Merkel nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi chính quyền 16 bang liên bang của Đức đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch cứng rắn hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.