Bộ trưởng Xây dựng: Địa ốc còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

(PLO)- Bên cạnh những điểm tích cực như sức cầu thị trường đang tăng mạnh, nhiều phân khúc bùng nổ, vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp đều tăng cao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho rằng hiện thị trường bất động sản Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sáng nay (15-11) đã diễn đàn bất động sản thường niên lần thứ nhất nhằm đưa ra cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản năm 2017 và cập nhật các dự báo, xu hướng mới nhất về thị trường bất động sản năm 2018.

Đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định đây là lĩnh vực đóng một vai trò quan trọng của nền kinh tế.

Bên cạnh những điểm tích cực như sức cầu thị trường đang tăng mạnh, nhiều phân khúc bùng nổ, vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp đều tăng cao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho rằng hiện thị trường bất động sản Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Có thể nói, hoạt động trên thị trường địa ốc hiện vẫn thiếu minh bạch, một bộ phận thị trường phát triển tự phát bị lợi ích nhóm chi phối. Nguồn vốn đầu tư bất động sản chưa đa dạng chủ yếu huy động từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng và từ khách hàng, nguồn vốn chủ sở hữu của các chủ đầu tư còn thấp.

"Một số nhà đầu tư lớn sử dụng vốn vay ngân hàng thông qua các công ty con, công ty liên kết dẫn đến việc kiểm soát tín dụng đầu tư bất động sản còn gặp nhiều khó khăn", người đứng đầu Bộ Xây dựng nhận xét.

Cơ cấu hàng hóa bất động sản tuy đã được điều chỉnh từng bước nhưng vẫn chưa hợp lý và chưa được kiểm soát chặt chẽ, có biểu hiện dư cung ở phân khúc bất động sản cao cấp trong khi rất thiếu phân khúc nhà ở xã hội và phân khúc giá rẻ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng khẳng định: "Năng lực của các chủ thể tham gia thị trường bất động sản còn một số hạn chế. Một số cơ quan quản lý nhà nước chưa kịp thời ban hành thể chế về thị trường bất động sản, còn thiếu một số công cụ thuế, tín dụng đất đai để điều tiết, kiểm soát các nguồn lực phát triển thị trường bất động sản một cách công bằng, hợp lý và khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng sự phát triển của một số loại hình bất động sản mới, công trình xanh, tiết kiệm năng lượng…".

Hiện thị trường bất động sản Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo ông Phạm Hồng Hà, cần nhìn nhận một cách khách quan, đánh giá đúng về thị trường bất động sản hiện nay cũng như giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thêm những giải pháp hiệu quả phù hợp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý, điều tiết thị trường và làm cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định và hiệu quả.

"Đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng cần tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ, phát triển đô thị xanh, công trình xanh, tiết kiệm năng lượng nhiều hơn nữa trong tương lai", ông Hà nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.