Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Ông Maduro sẽ bị toà án Mỹ xét xử

(PLO)- Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói rằng ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt công lý Mỹ” về hàng loạt cáo buộc liên quan ma tuý và vũ khí, trong khi Nga quan ngại việc vợ chồng tổng thống Venezuela "bị cưỡng bức đưa ra khỏi đất nước trong các hành động hung hăng của Mỹ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói rằng Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro sẽ sớm phải đối mặt "công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội X, bà Bondi dẫn lại bản cáo trạng đối với ông Maduro, trong đó cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela về các tội danh: “Âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ và âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt nhằm vào Mỹ”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Ông Maduro sẽ 'sớm đối mặt với toàn bộ cơn thịnh nộ của công lý Mỹ'
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Maduro bị Văn phòng Công tố Khu vực phía Nam New York truy tố từ năm 2020, nhưng đến sáng 3-1 vẫn chưa rõ chính xác ông đang ở đâu.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương), đồng thời cho biết ông Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi nước này.

Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodríguez sau đó cho biết chính phủ không biết hiện Tổng thống Maduro và đệ nhất phu nhân Flores đang ở đâu.

Bà Rodríguez yêu cầu chính phủ của Tổng thống Trump ngay lập tức cung cấp bằng chứng cho thấy Tổng thống Maduro và đệ nhất phu nhân còn sống.

Một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại việc Mỹ bắt lãnh đạo Venezuela.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-1 kêu gọi “làm rõ ngay lập tức” tình hình tại Venezuela.

“Chúng tôi vô cùng quan ngại trước các thông tin cho rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đã bị cưỡng bức đưa ra khỏi đất nước trong các hành động hung hăng của Mỹ diễn ra hôm nay” - theo tuyên bố của bộ này.

Nga cho rằng, nếu những thông tin đó là đúng sự thật, thì các hành động nói trên cấu thành “một sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của một quốc gia độc lập, vốn là nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.