Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Đã có thoả thuận đầu tiên liên quan thuế đối ứng

(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Mỹ - ông Howard Lutnick cho biết Mỹ đã hoàn tất thoả thuận thương mại đầu tiên liên quan thuế đối ứng, nhưng từ chối nêu tên quốc gia đối tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Thương mại Mỹ - ông Howard Lutnick hôm 29-4 tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt được thoả thuận thương mại đầu tiên liên quan thuế đối ứng, theo đài CNBC.

“Tôi đã hoàn tất, hoàn tất, hoàn tất, hoàn tất một thoả thuận, nhưng tôi cần phải đợi thủ tướng và quốc hội của họ phê chuẩn – điều mà tôi hy vọng sẽ sớm diễn ra” – ông Lutnick nói với nhà báo Brian Sullivan của CNBC.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick nói đã hoàn tất thoả thuận thương mại đầu tiên.jpg
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiết lộ rằng Washington đã hoàn tất thoả thuận thương mại đầu tiên, chỉ chờ đối tác phê chuẩn. Ảnh chụp màn hình: CNBC

Ông Lutnick từ chối nêu tên quốc gia mà Mỹ đã đạt được thoả thuận thương mại. Tuy nhiên, cả Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng đều ám chỉ rằng quốc gia đối tác đó là Ấn Độ.

Phát biểu tại Nhà Trắng không lâu trước tuyên bố của ông Lutnick, Tổng thống Trump mô tả quá trình đàm phán với Ấn Độ “đang tiến triển tốt” và thể hiện sự tự tin vào một thoả thuận với New Delhi.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 28-4 cũng “đoán rằng Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên chúng tôi sẽ ký thỏa thuận thương mại”.

Trong cuộc họp báo sáng 29-4 ở Nhà Trắng, ông Bessent lưu ý rằng “những nét chính của một thoả thuận với Hàn Quốc đang thành hình”, trong khi Mỹ đã có “các cuộc đàm phán đáng kể với người Nhật”. Tuy nhiên, ông dùng từ “rất gần” khi nhắc tới một thoả thuận thương mại trong tương lai với Ấn Độ.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã thăm Ấn Độ và nhận xét rằng ông và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã “đạt được một số tiến triển rất tốt”.

Khi được đài Fox Business hỏi về tuyên bố của ông Lutnick, Bộ trưởng Tài chính Bessent hôm 29-4 từ chối nói tên quốc gia được cho là đã đạt được thoả thuận thương mại với Mỹ.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng thông tin chính thức sẽ được Tổng thống Trump công bố và người dân nên đợi “trong vài ngày tới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.