Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử ở nước này

(PLO)- Ông Dutton nói rằng có bằng chứng cho thấy Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử của Úc vì chính quyền của đối lập sẽ có thiên hướng mềm mỏng với Bắc Kinh hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton nói rằng có bằng chứng cho thấy Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử của Úc vì chính quyền của đảng lập sẽ có thiên hướng mềm mỏng với Bắc Kinh hơn, hãng tin AP đưa tin.

Bộ trưởng Dutton cho biết sự can thiệp của Trung Quốc vào tài khoản WeChat của Thủ tướng Úc Scott Morrison và sự hiện diện của các tờ báo tiếng Trung ở nước này chính là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử liên bang ngày 21-5.

Mặc dù các cơ quan an ninh Úc đã nói rằng tài khoản WeChat của Thủ tướng Morrison không bị tấn công hoặc bị can thiệp, nhưng ông Dutton vẫn khẳng định trong một cuộc tranh luận công khai trước bầu cử rằng Trung Quốc đã động tay vào.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton. Ảnh: REUTERS

Ông nhấn mạnh những điều vừa nêu cùng với những yếu tố mà ông không thể tiết lộ công khai là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh muốn Công đảng đối lập giành chiến thắng. Đảng cầm quyền hiện tại ở Úc là đảng Tự do.

Ông nói: “Thực tế là mọi quốc gia cùng chí hướng đều có kết luận giống nhau về hướng đi của Trung Quốc. Theo tôi, rõ ràng là Bắc Kinh muốn thấy một sự thay đổi chính phủ tại cuộc bầu cử ngày 21-5. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa.”

Tuy nhiên, Công đảng và Bộ trưởng Quốc phòng bóng tối Brendan O’Connor đã bác bỏ thông tin trên, gọi những bình luận của ông Dutton là “thuyết âm mưu”.

Ông O’Connor cho biết phe đối lập vẫn duy trì quan điểm và hiểu rằng Trung Quốc đã thay đổi và trở nên quyết đoán hơn. Ông cũng chỉ trích ông Dutton vì chính trị hóa an ninh quốc gia và cuộc tranh luận về Trung Quốc nhằm ghi điểm trước thềm bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.