Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chỉ trích TQ ở biển Đông

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cáo buộc Trung Quốc nuốt lời khi tiếp tục tái diễn các hành vi gây hấn trên Biển Đông dù trước đó cam kết sẽ thúc đẩy hoà bình trong khu vực. 

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Delfin Lorenzana thú nhận trước đây ông đã từng tin vào các tuyên bố của Trung Quốc về việc “không bắt nạt” và “tuân thủ luật pháp quốc tế”.

"Trung Quốc cho rằng họ không bắt nạt các nước xung quanh và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng thật sự không phải như vậy. Những điều họ nói khác với việc họ đang làm trên thực tế", ông Lorenzana phát biểu hôm 30-7. Đây được cho là lần chỉ trích công khai nặng nề nhất nhắm vào Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: INQUIRER

Ông Lorenzana nhấn mạnh Philippines sẽ tiếp tục ngờ vực Trung Quốc chừng nào nước này vẫn còn đi ngược lại những gì đã tuyên bố. Quan chức này còn dẫn số liệu từ các cuộc thăm dò dư luận Philippines cho thấy người dân không tin Trung Quốc bằng Mỹ, đồng thời cáo buộc việc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough hồi năm 2012 là hành vi "bắt nạt". 

 Vụ việc khiến Manila kiện lên Tòa Trọng tài và được xử thắng kiện, song Trung Quốc phản đối phán quyết.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines được đưa ra sau bài phát biểu ở Manila hôm 29-7 của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa. Ông Triệu khẳng định Bắc Kinh củng cố quân đội của "hoàn toàn nhằm mục đích tự vệ và nước này tuân theo nguyên tắc chỉ đáp trả sau khi bị tấn công, không nổ súng trước".

Đại sứ Triệu cũng cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông với Philippines bằng cách biện pháp hoà bình thay vì đối đầu. Ông kêu gọi các bên kiềm chế và kiên nhẫn nhằm tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.