Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay Liêu Ninh

Sau chuyến thăm Nhật trong hai ngày, chiều 7-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã đến Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) mở đầu cho chuyến thăm Trung Quốc ba ngày.
Báo South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus và nhiều quan chức quân đội Trung Quốc đã ra sân bay Thanh Đảo tiếp đón Bộ trưởng Chuck Hagel (ảnh). Ngay sau đó, ông Chuck Hagel đã đến căn cứ hải quân Thanh Đảo để thăm tàu sân bay Liêu Ninh trong hai tiếng. Tất cả phóng viên tháp tùng theo ông không được phép lên tàu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên ghi nhận ông Chuck Hagel được xem là người nước ngoài đầu tiên lên tàu sân bay Liêu Ninh. Quan chức này nói chuyến thăm tàu sân bay Liêu Ninh mang ý nghĩa rất quan trọng vì lâu nay Mỹ thúc giục Bắc Kinh minh bạch hơn nữa về quân sự. Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh là biểu tượng cho tham vọng mở rộng sức mạnh hải quân của Trung Quốc. Quan chức này cho biết Mỹ đã đề nghị thăm tàu sân bay Liêu Ninh và Trung Quốc đã đồng ý.

Hãng tin BBC (Anh) nhận định chuyến thăm này là dấu hiệu cho thấy hai nước có thể sẵn sàng tham gia nhiều hoạt động hợp tác quân sự hơn. Hãng tin Reuters nhận định với sự kiện cho phép Bộ trưởng Chuck Hagel thăm tàu sân bay Liêu ninh, Bắc Kinh muốn dập tắt những chỉ trích rằng Trung Quốc không minh bạch trong chương trình hiện đại hóa quân sự.

Giám đốc Chương trình an ninh quốc tế tại ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) Chu Phong ghi nhận cả hai nước đều ý thức được nguy cơ xung đột quân sự và thấy rằng cần tăng cường hiểu biết lẫn nhau để quản lý và giảm rủi ro. Do vậy, chuyến thăm tàu sân bay Liêu Ninh là một dấu hiệu tích cực.

Trong khi đó, TS Ian Storey ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) nhận định chuyến thăm tàu Liêu Ninh của Bộ trưởng Chuck Hagel chủ yếu mang tính biểu tượng và thiếu vấn đề kiểm chứng năng lực hoạt động thực sự của tàu sân bay Liêu Ninh. Ông nói: “Bằng cách cho ông ấy (Chuck Hagel) thấy một con tàu đóng ở Ukraine vào thập niên 1980 và vẫn còn trong quá trình huấn luyện chứ chưa hoạt động đầy đủ, Trung Quốc sẽ ngăn ông ấy tiếp cận các năng lực quân sự nhạy cảm khác như chương trình tên lửa hay hạm đội tàu ngầm”.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.