Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Sẵn sàng mở rộng viện trợ và huấn luyện quân sự cho Đài Loan

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ mở rộng viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho Đài Loan để đảm bảo hòn đảo duy trì năng lực tự vệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn với trang Nikkei Asia ngày 1-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẵn sàng mở rộng viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho Đài Loan đối phó với áp lực ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Ken Cedeno/REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Ken Cedeno/REUTERS

“Mỹ sẽ cung cấp cho Đài Loan các danh mục và dịch vụ quân sự cần thiết để đảm bảo hòn đảo duy trì khả năng tự vệ đầy đủ cân xứng với mối đe dọa từ Trung Quốc” - ông Austin cho biết.

Mỹ đã quyết định không gửi quân tới Ukraine và khi được hỏi liệu Mỹ có làm như thế trong trường hợp khẩn cấp tại eo biển Đài Loan hay không, ông Austin khẳng định Ukraine và Đài Loan là hai trường hợp khác nhau.

Trước đó, tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ở Tokyo vào ngày 23-5, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng dùng biện pháp quân sự để giúp Đài Loan trong trường hợp có xung đột vũ trang hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời: “Có. Đó là cam kết mà chúng tôi đã đưa ra”. Điều này làm dấy lên tranh luận về việc Washington từ bỏ chính sách “mơ hồ chiến lược" lâu nay.

Mặc dù ông Biden nói rằng chính sách Đài Loan của Mỹ không thay đổi, nhưng phát ngôn của ông đã phản ánh sự lo lắng gia tăng trong chính quyền Mỹ về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Trong buổi điều trần tại Quốc hội vào đầu tháng 5, Tổng Tham mưu quân đội Mỹ -Tướng Mark Milley nhắc lại mục tiêu của Trung Quốc là hội đủ khả năng tấn công quân sự Đài Loan vào năm 2027. Đánh giá này đã thúc đẩy nhu cầu cấp bách cho việc tăng cường viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho lực lượng phòng vệ Đài Loan.

Vào ngày 31-5, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho hay Mỹ đang lên kế hoạch “hợp tác" giữa lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ và lực lượng phòng vệ Đài Loan nhằm thắt chặt mối quan hệ an ninh hai bên, theo hãng tin Reuters.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm tới Đài Bắc mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth nói rằng Đài Loan nhận được sự ủng hộ to lớn bên trong nhánh lập pháp của Mỹ. Trước đó bốn ngày, bà Duckworth đã đề xuất lên quốc hội Mỹ dự luật Tăng cường An ninh của Đài Loan và nhấn mạnh dự luật nhằm tăng cường sự ủng hộ của Mỹ và cung cấp các công cụ mà hòn đảo cần thiết để tự vệ trước một cuộc tấn công, theo trang Focus Taiwan.

Theo bà, dự luật sẽ “đánh giá các cơ hội để cung cấp vũ khí sát thương, nâng cao năng lực tình báo, giám sát và trinh sát của Đài Loan”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.