Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện để điều trị ung thư tuyến tiền liệt

(PLO)- Theo tuyên bố mới nhất từ Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Trong tuyên bố hôm 9-1, Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed (bang Maryland, Mỹ) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang được điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, theo đài CNN.

Ông Austin được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed vào ngày 1-1, theo thông báo trước đó của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Cụ thể, trong tuyên bố, Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed cho hay đã phát hiện Bộ trưởng Austin mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, khi kiểm tra sức khoẻ ông vào ngày 22-12-2023.

Ông Austin đã trải qua một “thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu” hay còn được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư vào ngày 22-22-2023.

“Ông Austin được gây mê toàn thân trong quá trình phẫu thuật. Bộ trưởng Austin hồi phục bình thường sau cuộc phẫu thuật và trở về nhà vào sáng hôm sau. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông ấy đã được phát hiện sớm và tiên lượng rất tốt” - theo tuyên bố.

Tuy nhiên, Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed cho biết vào ngày 1-1 ông Austin tái nhập viện do các biến chứng “bao gồm buồn nôn kèm theo đau bụng, hông và chân dữ dội”, và thông tin rằng ông được phát hiện bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Theo tuyên bố, trong thời gian điều trị kể từ khi nhập viện vào ngày đầu năm 2024, ông Austin “không bao giờ bất tỉnh và chưa bao giờ được gây mê toàn thân”.

Khi được hỏi tại sao ông Austin không tiết lộ về bệnh tình của mình, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc – Chuẩn tướng Pat Ryder ngày 9-1 cho biết đây là vấn đề “mang tính cá nhân sâu sắc”.

“Bệnh ung thư tuyến tiền liệt và các thủ tục liên quan rõ ràng là mang tính cá nhân sâu sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi minh bạch nhất có thể trong tương lai và một lần nữa, mong bộ trưởng nhanh chóng bình phục” - ông Ryder nói.

Ông Ryder không cho biết liệu lịch trình của Bộ trưởng Austin có bị ảnh hưởng vì thủ tục hay biến chứng hay không, nhưng cho biết ông Austin “tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình” và liên lạc thường xuyên với các nhân viên của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.