Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên: ‘Hoà bình hoặc hủy diệt'

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cảnh báo Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn là “hòa bình hoặc hủy diệt”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một tuyên bố hôm 13-12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cảnh báo sẽ tạo ra ‘địa ngục hủy diệt' cho Triều Tiên nhằm trả đũa bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Bình Nhưỡng, theo hãng tin Reuters.

Binh lính Hàn Quốc và Mỹ đứng gác tại làng đình chiến Panmunjom bên trong khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên
Binh lính Hàn Quốc và Mỹ đứng gác tại làng đình chiến Panmunjom bên trong khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Kim Hong-Ji/REUTERS

“Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn - hòa bình hoặc hủy diệt. Nếu Triều Tiên thực hiện những hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình, chỉ có địa ngục hủy diệt đang chờ đợi họ” - ông Shin nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra cảnh báo trên trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu nước này và chưa đầy một tuần sau khi ông đến thăm bộ chỉ huy tên lửa của Hàn Quốc. Tại đây, ông Shin nói rằng bộ chỉ huy tên lửa có nhiệm vụ "tấn công chí mạng vào tim và đầu kẻ thù" trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trong cuộc gặp với các chỉ huy quân sự, Bộ trưởng Shin vạch ra các bước mà quân đội Hàn Quốc đang thực hiện để tăng cường năng lực. Những biện pháp bao gồm phóng vệ tinh nội địa, cải thiện phúc lợi cho binh lính và tăng cường "đáng kể" hệ thống phòng thủ "ba trục" được thiết kế để chống lại các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc yêu cầu tăng 4,5% trong ngân sách quốc phòng cho năm 2024 nhằm thúc đẩy hệ thống “ba trục” với nhiều tàu ngầm, máy bay tàng hình F-35A do Mỹ sản xuất và các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Triều Tiên chưa lên tiếng trước lời cảnh báo trên của Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.