Bộ trưởng Nhật: Mang giày cao gót đi làm là cần thiết

(PLO)- Ông Takumi Nemoto khuyến khích các công ty cần duy trì quy định buộc các nữ nhân viên đi giày cao gót đi làm.

Một bộ trưởng Nhật Bản vừa lên tiếng cho rằng việc phụ nữ mang giầy cao gót đến công sở là "cần thiết", đài BBC đưa tin.

Ông Takumi Nemoto, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho hay ông không ủng hộ phong trào #KuToo và các công ty cần duy trì quy định buộc các nữ nhân viên đi giày cao gót.

"Việc đi giày cao gót đã được xã hội chấp nhận như một thứ cần thiết và phù hợp về mặt nghề nghiệp"- Ông Nemoto đưa ra ý kiến tại một ủy ban quốc hội hôm 5-6.

Ông Takumi Nemoto, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Cũng trong cuộc họp cùng ngày, nghị sĩ Kanako Otsuji thuộc đảng đối lập Dân chủ Lập hiến, lại phản đối quan điểm của Bộ trưởng Nemoto, cho rằng quy định này đã "lỗi thời", theo Kyodo News.

Phát biểu của ông Nemoto được đưa ra sau khi một nhóm phản đối phân biệt giới nơi công sở hôm qua nộp đơn kiến nghị lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, kêu gọi chính phủ cấm các công ty ép phụ nữ phải đi giày cao gót đi làm

Lá đơn thu thập được 18.856 chữ ký là một phần của phong trào #KuToo do thủ lĩnh Yumi Ishikawa, nữ diễn viên kiêm nhà văn khởi xướng trên Twitter được cả trong và ngoài Nhật Bản ủng hộ.

Yumi Ishikawa, nữ diễn viên kiêm nhà văn khởi xướng phong trào #Kutoo. Ảnh: GETTY 

Cô này đã đưa ra một kiến nghị sau khi bị bắt phải mang giày cao gót trong khi làm việc tại một nhà tang lễ. Bài viết của Ishikawa đã thu hút hơn 67.000 lượt thích và gần 30.000 lượt chia sẻ. 

#KuToo được ghép từ phong trào phản đối quấy rối phụ nữ trên toàn cầu #MeToo cùng hai từ tiếng Nhật "kutsu" (giày) và "kutsuu" (đau). 

Những người ủng hộ phong trào nói rằng việc đi giày cao gót là quy định bắt buộc đối với phụ nữ khi ứng tuyển vào các công ty ở Nhật Bản và điều này đang gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.