Bộ trưởng Nhật Bản thăm Yasukuni, Trung - Hàn nổi giận

Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc lại trở nên căng thẳng sau khi một thành viên nội các nước này đến thăm đền chiến tranh Yasukuni vào sáng qua 12/4.
Bộ trưởng Nhật Bản thăm Yasukuni, Trung - Hàn nổi giận
Ngôi đền gây nhiều tranh cãi trong quan hệ giữa Nhật Bản với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Người thực hiện chuyến thăm lần này là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo.

Chuyến thăm được thực hiện hơn một tuần trước khi diễn ra lễ hội hàng năm tại ngôi đền gây tranh cãi này.

Trả lời hãng tin Kyodo, ông Shindo nêu rõ đây chỉ là chuyến thăm cá nhân do ông “tự quyết định”.

Phát biểu với hãng thông tấn Jiji Press sau đó, ông Shindo bác bỏ khả năng chuyến thăm sẽ gây bất đồng ngoại giao, đồng thời khẳng định việc viếng thăm đền thờ binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh được tiến hành ở mọi quốc gia.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Hàn Quốc đã lập tức lên án động thái trên của vị bộ trưởng Nhật Bản.

“Điều này một lần nữa cho thấy thái độ sai lầm của chính phủ Nhật Bản hiện nay đối với vấn đề lịch sử", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói.

Ông Hồng Lỗi cũng cho biết Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối đến Nhật Bản.

Phía chính phủ Hàn Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức, nhưng hãng thông tấn Yonhap của nước này đã chỉ trích chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản là "thách thức" đối với các nước láng giềng.

Đền Yasukuni là nơi thờ tự hơn 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A biểu tượng cho chủ nghĩa phát xít Nhật. Vì vậy, các chuyến thăm viếng của quan chức Nhật Bản tới ngôi đền này thường gây phản ứng tức giận từ các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã tới thăm đền. Cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi khi đương nhiệm cũng có hành động tương tự hồi tháng 8/2006.

Theo Vũ Anh Tổng hợp (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.