Bộ trưởng ngoại giao Myanmar họp lần đầu với nhóm ngoại giao Đông Nam Á

(PLO)- Đại diện ngoại giao Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã gặp Bộ trưởng ngoại giao chính quyền quân sự Myanmar Wunna Maung Lwin tại một cuộc họp “không chính thức” ở Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Thái Lan cho biết đại diện ngoại giao 4 nước Đông Nam Á đã gặp Bộ trưởng ngoại giao chính quyền quân sự Myanmar Wunna Maung Lwin tại một cuộc họp “không chính thức” ở Thái Lan ngày 22-12, theo hãng tin AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Patarachoke cho hay bộ trưởng ngoại giao Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã có cuộc thảo luận “thẳng thắn và mang tính xây dựng”.

Bà nói: “Cuộc gặp tạo cơ hội để các bên lắng nghe Myanmar và trao đổi quan điểm để tìm kiếm con đường bình thường trở lại ở Myanmar”.

Theo bà Kanchana, cuộc họp đã đề cập việc tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo, cũng như “tìm kiếm các cách tiếp cận khác trong việc thực hiện Đồng thuận Năm điểm”.

Bà Kanchana nói thêm rằng mặc dù cuộc gặp không do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức nhưng nó nhằm mục đích “bổ sung” cho nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình của khối.

Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền quân sự Myanmar Wunna Maung Lwin tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 2-10-2015. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền quân sự Myanmar Wunna Maung Lwin tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 2-10-2015. Ảnh: REUTERS

Về phía Myanmar, bộ ngoại giao chính quyền quân sự cho biết cùng đi với ông Maung Lwin có Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Kan Zaw và Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Ko Ko Hlaing.

Bộ ngoại giao Myanmar nói rằng phái đoàn của họ “đã trao đổi quan điểm một cách thân mật về các vấn đề của Myanmar cũng như việc thực hiện Đồng thuận Năm điểm”.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm ông Maung Lwin gặp trực tiếp nhóm bộ trưởng ngoại giao ASEAN và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 3.

Cuộc họp ngày 22-12 diễn ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về Myanmar, yêu cầu chấm dứt xung đột và thả tù nhân chính trị.

Kể từ khi khủng hoảng nổ ra ở Myanmar vào tháng 2-2021, ASEAN đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình trạng bất ổn ở đất nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.