Bộ trưởng ngoại giao Hàn-Trung-Nhật hội đàm, mở đường cho thượng đỉnh 3 nước

(PLO)- Ba nhà ngoại giao hàng đầu Hàn-Trung-Nhật hội đàm tại Hàn Quốc sau 4 năm, tuyên bố tăng cường nỗ lực hợp tác 3 bên và mở đường cho thượng đỉnh 3 nước Đông Á này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị và Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa hội đàm 3 bên tại TP Busan (Hàn Quốc).

Cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao Hàn-Trung-Nhật, diễn ra lần đầu tiên sau 4 năm, nhằm tìm cách tăng cường hợp tác giữa 3 nước Hàn-Trung-Nhật và mở đường cho hội nghị thượng đỉnh 3 nước Đông Á này, theo hãng tin Reuters.

Hàn-Trung-Nhật.png
(Từ trái qua) Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc hội đàm tại TP Busan (Hàn Quốc) hôm 26-11. Ảnh: KYODO NEWS

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật cho biết cuộc hội đàm của 3 nhà ngoại giao Hàn-Trung-Nhật kéo dài gần 2 tiếng. Theo đó, các nhà ngoại giao hàng đầu Hàn-Trung-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh, kinh tế và công nghệ.

Tại cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ngoại giao Hàn-Trung-Nhật, bà Kamikawa nhấn mạnh hợp tác 3 bên Hàn-Trung-Nhật sẽ là cơ hội để 3 nước đảm bảo an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế đang “phức tạp hơn bao giờ hết”.

Bà Kamikawa cũng nói với ông Vương Nghị rằng bà hy vọng Tokyo và Bắc Kinh có thể sớm mở một cuộc đối thoại an ninh song phương.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại hội đàm Hàn-Trung-Nhật, ông Park Jin và bà Kamikawa đã lên án việc Triều Tiên phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào tuần trước.

Ngoài ra, ông Park Jin còn nói với các 2 nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật, TQ rằng ông hy vọng 3 nước Hàn-Trung-Nhật có thể tăng cường hợp tác 3 bên và đưa quan hệ 3 nước Đông Á phát triển theo hướng ổn định, bền vững.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Park còn mời ông Vương tới thăm Seoul và 2 bộ trưởng ngoại giao cũng đã cam kết tăng cường liên lạc chiến lược.

Về phần mình, ông Vương cho rằng ba nước Hàn-Trung-Nhật nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển khu vực và toàn cầu với "công thức và cách tiếp cận tiến bộ hơn”.

Ông Vương còn hy vọng rằng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang Seoul sẽ không chính trị hóa các vấn đề kinh tế và công nghệ, trong đó có các vấn đề liên quan chất bán dẫn và tranh chấp thương mại.

Theo Reuters, cả 3 nhà ngoại giao đều hy vọng thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật sẽ được tổ chức trong “tương lai gần”.

Từ năm 2018, ba nước Hàn-Trung-Nhật đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao, kinh tế, song đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các cuộc gặp cho tới nay. Lần cuối cùng Hàn-Trung-Nhật tổ chức thượng đỉnh 3 bên là vào năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.