Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia nói nước này 'không thiên vị Trung Quốc về biển Đông'

(PLO)- Campuchia khẳng định luôn độc lập và trung lập trong vấn đề biển Đông. Dù thế Trung Quốc đã cảm ơn Campuchia ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp biển Đông.

"Campuchia không hề thiên vị Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển Đông" - Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định trong cuộc họp báo ngày 29-7 tại Phnom Penh, theo báo Campodia Daily (Campuchia).

Bộ trưởng Sokhonn khẳng định lập trường của Campuchia là luôn độc lập và trung lập trong vấn đề biển Đông.

Bộ trưởng Prak Sokhonn cũng cho rằng một số nước ASEAN và nhiều tổ chức truyền thông đã phán xét thiếu công bằng về thái độ và cách hành xử Campuchia với vấn đề biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định Campuchia không thiên vị Trung Quốc về biển Đông trong cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 29-7.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định Campuchia không thiên vị Trung Quốc về biển Đông trong cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 29-7. (Ảnh: CAMBODIA DAILY)

Theo ông, Campuchia không có lỗi trong việc phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc ở biển Đông không được đưa vào tuyên bố chung hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 25-7 ở Lào.

Theo ông Sokhonn, đưa phán quyết vào tuyên bố chung sẽ khiêu khích Trung Quốc tức giận không cần thiết.

“Tình hình biển Đông đang rất xấu, đặc biệt sau ngày 12-7 khi bên thì tuyên bố chiến thắng, bên thì tuyên bố phủ nhận phán quyết của Tòa Trọng tài. Nếu chúng ta đưa phán quyết vào, phía Trung Quốc chắc chắn sẽ bác bỏ. Điều gì sẽ xảy ra? Tình hình sẽ càng thêm xấu, nguy hiểm trên biển sẽ càng tăng.”

“Tôi không muốn nói nhiều về các vấn đề nội tại của ASEAN, tuy nhiên Campuchia đã chịu nhiều bất công. Họ cáo buộc chúng tôi cản trở, vì họ có quyền lợi riêng của họ nhưng Campuchia cũng cần bảo vệ quyền lợi quốc gia mình.”

Bộ trưởng Sokhonn cũng chỉ trích một số tổ chức truyền thông nói về tuyên bố chung của ASEAN: “Có một tờ báo viết bài giật tít nói rằng Campuchia chỉ trích Philippines” - ám chỉ một bài báo "Bộ Ngoại giao chỉ trích Philippines" ngày 28-7 trên tờ The Phnom Penh Post, nội dung đề cập tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry rằng Philippines đã bị yêu cầu phải gỡ bỏ lời lẽ về phán quyết của Tòa Trọng tài trong tuyên bố chung ASEAN.

“Thực tế chúng tôi không chỉ trích Philippines. Chúng tôi cám ơn Philippines vì đã đóng góp vào việc duy trì đoàn kết và thống nhất của ASEAN.”

Ngày 26-7, hãng tin Kyodo (Nhật) dẫn lời một nhà ngoại giao Campuchia giấu tên có tham gia hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Lào nói rằng các thành viên ASEAN cần cảm ơn Campuchia vì đã “khiến Trung Quốc vui vẻ với ASEAN”.

Bộ trưởng Sokhonn phân trần việc Trung Quốc hỗ trợ hơn 500 triệu USD cho Campuchia sau khi có phán quyết không liên quan gì đến quan điểm của Campuchia về vấn đề biển Đông. “Campuchia không có lợi gì khi ủng hộ bất cứ bên nào. Chúng tôi chỉ muốn trung lập.”

Trong khi đó hãng tin Reuters (Mỹ) ngày 25-7 dẫn một số nguồn tin ngoại giao không nêu tên cho biết Trung Quốc đã cảm ơn Campuchia ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp biển Đông.

“Campuchia đã có lập trường đúng khi vừa bảo vệ được sự thống nhất của ASEAN vừa giữ được sự hợp tác với Trung Quốc”, trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

“Trung Quốc hoan nghênh Campuchia cũng như các nước ASEAN khác công bằng trong vấn đề biển Đông. Trung Quốc sẽ không để các thế lực bên ngoài lợi dụng phán quyết vụ kiện biển Đông của Philippines gây rối loạn tình hình khu vực”  - theo ông Vương Nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.