Bộ trưởng Mỹ có nguy cơ bị tẩy chay ở Mexico

(PLO)- Mỹ sẽ trục xuất sang Mexico tất cả người vào Mỹ trái phép từ ngả Mexico, Mexico không đồng ý, nói chỉ nhận người có quốc tịch Mexico.

Ngày 22-2, ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ John Kelly, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray đã thẳng thừng rằng Mexico sẽ không chấp nhận chính sách nhập cư của Mỹ.

“Tôi muốn nói rõ ràng và dứt khoát rằng chính phủ và người dân Mexico không việc gì phải chấp nhận các điều khoản một chính phủ đơn phương áp đặt lên một chính phủ khác” - Ngoại trưởng Videgaray nói trong cuộc họp báo ngày 22-2.

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray trong một hội nghị với ban nhân quyền LHQ ở Mexico ngày 22-2. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray trong một hội nghị với Ban Nhân quyền LHQ ở Mexico ngày 22-2. Ảnh: REUTERS

Ý ông Videgaray muốn nói đến các chính sách mới đẩy mạnh trục xuất nhập cư trái phép mà Bộ Nội địa Mỹ mới công bố ngày 21-2. Theo các chính sách này, Mexico sẽ phải đón nhận rất nhiều người bị Mỹ trục xuất, nếu Mỹ phát hiện họ vào Mỹ trái phép từ ngả Mexico. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump còn yêu cầu Mexico chi tiền xây tường ngăn biên giới hai nước để chặn người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Ngoại trưởng Videgaray là trưởng phái đoàn thương lượng của Mexico về chính sách nhập cư với chính phủ Trump. Ông cho biết đây sẽ là chủ đề chính trong các cuộc đối thoại với ngoại trưởng và bộ trưởng Nội vụ Mỹ trong hai ngày 23 và 24-2. Ông cho biết Mexico sẽ yêu cầu Mỹ chỉ trục xuất về Mexico người nhập cư trái phép có quốc tịch Mexico.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) được đại sứ Mỹ tại Mexico Roberta Jacobson đón tại sân bay quốc tế Benito Juarez ở thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 22-2. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) được đại sứ Mỹ tại Mexico Roberta Jacobson đón tại sân bay quốc tế Benito Juarez ở thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 22-2. Ảnh: REUTERS

Nhiều nghị sĩ đảng đối lập cánh tả Cách mạng Dân chủ ở Mexico tuyên bố hai ông Tillerson và Kelly không được hoan nghênh ở Mexico, đề nghị Tổng thống Enrique Pena Nieto không gặp hai ông này.

Trong khi đó tại Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer vẫn mô tả quan hệ Mỹ-Mexico là thuận lợi và vững mạnh, tin tưởng hai ông Tillerson và Kelly sẽ có các cuộc đối thoại tốt đẹp ở Mexico.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.