Bộ trưởng Mattis: Châu Á vẫn là ưu tiên của Mỹ

(PLO)- Tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Mattis khẳng định châu Á-Thái Bình Dương vẫn là một ưu tiên của Mỹ, nỗ lực hàng đầu của Mỹ tại khu vực là xây dựng liên minh.

Cùng chung tâm trạng các đồng minh Mỹ trên thế giới, các đồng minh, đối tác châu Á đều lo Mỹ sẽ giảm bớt ưu tiên ở khu vực sau khi ông Donald Trump với chủ trương “Nước Mỹ đầu tiên” nhậm chức tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, sáng 3-6, nỗi lo này đã được tháo dỡ cùng với sự khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 ở Singapore.

Trong bài phát biểu được cả khu vực chờ đợi, Bộ trưởng Mattis khẳng định châu Á-Thái Bình Dương vẫn là một ưu tiên của Mỹ và nỗ lực hàng đầu của Mỹ tại khu vực là xây dựng liên minh.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định châu Á-Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên của Mỹ. Ảnh: EPA

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định châu Á-Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên của Mỹ. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Mattis cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sớm triển khai 60% tài sản không quân của mình đến khu vực, làm việc với Quốc hội Mỹ về một sáng kiến ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Mattis cũng nhắn nhủ các nước phải làm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho an ninh của chính mình.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ủng hộ trên nguyên tắc đề xuất của nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, tăng chi tiêu quân sự cho châu Á-Thái Bình Dương.

Biển Đông, Triều Tiên, Trung Quốc đều hiện diện trong bài phát biểu của Bộ trưởng Mattis. Ông thẳng thừng Mỹ sẽ không chấp nhận Trung Quốc quân sự hóa biển Đông, bất kể thực tế Trung Quốc đã nỗ lực hợp tác với Mỹ trong kiềm chế Triều Tiên. Ông khẳng định rõ Mỹ phản đối Trung Quốc đưa vũ khí và khí tài quân sự đến các đảo nhân tạo ở biển Đông.

“Chúng tôi phản đối các nước quân sự hóa các đảo nhân tạo và thực thi các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá đáng”.

Lời khẳng định của Bộ trưởng Mattis cho thấy chính phủ Donald Trump phân biệt rõ ràng chuyện đối phó Trung Quốc ở biển Đông với chuyện vận động Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.