Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Có tình trạng cố tình đẩy giá gạo cao bất hợp lý

(PLO)-  Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 20% diện tích lúa đã được liên kết chuỗi, phần diện tích lúa còn lại không có liên kết nên khó kiểm soát được tình trạng mua gom lúa gạo, đẩy giá bất hợp lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ NN&PTNT.

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Lê Thị Song An (Long An), nêu tình trạng giá lúa liên tục tăng nên một số nơi có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt, gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá mặt hàng này lên cao bất hợp lý và cũng là nỗi lo của người tiêu dùng, công nhân khi giá gạo tăng cao. Điều này dẫn đến những hạn chế trong xuất khẩu, chưa tạo được sự liên kết vững chắc giữa người dân và doanh nghiệp.

Trả lời, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, giá nông sản quyết định bởi cung cầu. Đây là quy luật thị trường nên chúng ta không quyết định được. Tuy nhiên, Bộ trưởng thừa nhận, ngoài bài toán cung cầu, tình trạng tồn trữ đặt cọc cố tình đẩy giá gây một tác động tiêu cực rất lớn.

Bộ trưởng cho biết, hiện ở ĐBSCL có khoảng 20% diện tích lúa đã được liên kết chuỗi, phần diện tích lúa còn lại không có liên kết nên không kiểm soát được.

“Tôi mong bà con nông dân, doanh nghiệp lúc này cần tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau. Tôi có nói với bà con nông dân là mua bán không chỉ là vấn đề được lợi mà nghĩ rằng xem mùa sau có mua bán được với họ nữa hay không, nếu chúng ta ép một người thì rất khó làm ăn lại đợt sau. Chúng ta phải chuyển từ tư duy mua bán sang tư duy liên kết hợp tác thì mới bền vững” - Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại phiên chất vấn chiều 15-8. Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại phiên chất vấn chiều 15-8. Ảnh: QH

Về vấn đề đảm bảo an ninh lương thực, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết Bộ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng cũng đã có công điện chỉ đạo khi nảy sinh vấn đề mất an ninh lương thực, hoặc khi một số quốc gia cấm xuất khẩu gạo làm nảy sinh cơ hội, thời cơ cho chúng ta.

Bộ trưởng đề nghị, trong tình hình như vậy cần có thái độ bình tĩnh, vì mọi vấn đề đều có thể phát sinh mặt trái nếu không quản lý tốt, nếu chỉ phân tích một khía cạnh, một phía, thì sẽ không có được cái nhìn toàn diện.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, ưu tiên hiện tại là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đẩy mạnh xuất khẩu lương thực như một cam kết có trách nhiệm với thế giới về vấn đề an ninh lương thực, đồng thời cũng không gây sốc cho thị trường nội địa, hay làm ảnh hưởng tới giá tiêu dùng trong nước. Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT, các địa phương đang quán triệt để thực hiện tốt Công điện này.

Riêng về ĐBSCL, Bộ trưởng cho biết hiện ở khu vực này ngày nào cũng xuống giống, vì đặc thù ở đây là xuống giống theo con nước, nước rút tới đâu xuống giống tới đó, không giống miền Bắc có mùa vụ rõ rệt.

Bộ trưởng cho biết, tới giờ này Bộ đã cân đối sản lượng thu hoạch theo từng mùa vụ. “Ở ĐBSCL, 10-20 năm nay đã đầu tư hệ thống kiểm soát mặn, ngọt hoá, có bản đồ số hoá để cùng các địa phương rải vụ, tập trung vụ nếu cần thiết.

Năm nay, chúng ta hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, vẫn có thể xuất khẩu được 7-8 triệu tấn gạo” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.