Bộ trưởng Esper: Mỹ có nhiều liên minh, Trung Quốc thì không

(PLO)-  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một liên minh an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm tạo đối trọng với Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 16-9 đã nhắc lại sự cần thiết phải xây dựng một liên minh an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tập trung nhiều hơn vào hợp tác đa phương hơn là liên minh song phương.

Phát biểu tại cuộc hội thảo do Tập đoàn RAND (Mỹ) tổ chức ngày 16-9, ông Esper cho biết các liên minh song phương của Mỹ với các quốc gia ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tạo ra một tài sản có giá trị, không mất nhiều chi phí để ngăn chặn xung đột với Trung Quốc hoặc Nga.

“Tôi nghĩ một trong những lợi thế lớn nhất mà chúng ta có khiến các quốc gia như Nga và Trung Quốc phải trả giá là mạng lưới liên minh và đối tác mạnh mẽ. Họ gần như không có và chúng ta thì có rất nhiều” - ông Esper nói.

“Khi phải nghĩ về một cuộc xung đột tiềm tàng với Mỹ, Trung Quốc không thể chỉ nghĩ về Mỹ. Trung Quốc phải nghĩ về Mỹ và Nhật Bản cùng với Úc và Hàn Quốc, Singapore hay với bất cứ quốc giao nào khác” - ông Esper nhấn mạnh.

Ông Esper khẳng định Mỹ nên rời khỏi các liên minh song phương và tập hợp các đồng minh của mình lại với nhau để tạo thành một liên minh đa phương tập thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng 2. Ảnh: YONHAP

“Có quá nhiều quan hệ song phương, quá nhiều Mỹ-Úc, quá nhiều. Tôi không nên nói quá nhiều, nhưng Mỹ đã có những mối quan hệ song phương rất tốt: Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn, Mỹ. - Úc, v.v” – ông Esper nói. "Chúng ta cần bắt đầu với một tập hợp nhiều quốc gia".

Bộ trưởng Esper cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng nhóm "Bộ tứ kim cương" (QUAD) gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đa phương hóa hơn nữa các mối quan hệ trong nhóm QUAD. Chúng ta càng đi theo hướng đó. Chúng ta càng mạnh" - ông cho biết, đồng thời coi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một ví dụ điển hình về an ninh tập thể và hợp tác giữa các đồng minh và đối tác.

Ngày 20-3, nhóm QUAD đã mời thêm ba quốc gia khác gồm Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand cùng thảo luận, nhóm mới này được tờ India Times gọi là "Bộ tứ mở rộng" (QUAD Plus).

Nhận xét của ông Esper được đưa ra sau một loạt động thái gần đây của các quan chức Mỹ liên quan lập trường của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ngày 9-9, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo vệ các giá trị tự do, rộng mở, minh bạch và thượng tôn luật pháp quốc tế theo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 1-9 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một cấu trúc tập thể giống NATO ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Theo đó, mục tiêu của chính phủ Mỹ là tập hợp cùng các nước trong khu vực ngăn chặn "thách thức tiềm tàng từ Trung Quốc".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.