Bộ trưởng Cao Đức Phát: Phải bỏ phí không hợp lòng dân

(PL)- “Việc thu phí và lệ phí nếu không hợp lòng dân thì phải bỏ” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh như trên tại cuộc họp báo do Bộ tổ chức chiều 1-7.

Đề cập cụ thể đến việc Bộ NN&PTNT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính bãi bỏ 31 loại phí, lệ phí liên quan đến thú y, ông Phát cho rằng bãi bỏ các loại phí trên sẽ làm giảm nguồn thu của hệ thống thú y. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là cách tiếp cận vấn đề: Thu như vậy có hợp lý, có hợp lòng dân hay không và nếu không hợp thì phải bỏ.

Trước ý kiến lo ngại bãi bỏ nhiều loại phí sẽ ảnh hưởng đến công tác kiểm dịch, Bộ trưởng Phát nêu quan điểm: “Trách nhiệm của thú y thì phải thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo chính quyền các cấp để phối hợp giải quyết. Nơi nào để xảy ra lây lan dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm”.

Bộ trưởng cũng cho hay thời gian tới sẽ đề nghị Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT gặp nhau để bàn bạc, làm rõ cụ thể hơn trong việc xây dựng những văn bản pháp quy về phí mang tính lâu dài.

Liên quan đến hàng nông sản Việt Nam đang phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc, rất dễ xảy ra rủi ro, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định để tránh rủi ro phải hướng tới thị trường Mỹ, Úc, ASEAN... Tránh trường hợp phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường. “Tất nhiên chúng ta vẫn tiếp tục xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc cả tiểu ngạch lẫn chính ngạch”.

Cũng tại cuộc họp báo này, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, thông tin các doanh nghiệp cam kết đầu tư 1 tỉ USD vào lĩnh vực chăn nuôi. “Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào ngành chăn nuôi với số vốn cam kết lớn, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi bò thịt và bò sữa. Đây là tín hiệu mới thể hiện xu hướng phát triển tích cực của ngành” - ông Vân nói.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.