Bộ trưởng Campuchia nhắn nhủ ông Biden trước cuộc gặp các lãnh đạo ASEAN

(PLO)- Quan chức thân cận với Thủ tướng Hun Sen nói rằng chủ nhân Nhà Trắng nên dành nhiều thời gian hơn cho các lãnh đạo ASEAN nếu muốn nâng tầm quan hệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức cấp cao của Campuchia ngày 6-5 cho biết Tổng thống Joe Biden nên dành nhiều thời gian hơn với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tuần tới nếu chính quyền của ông nghiêm túc về việc nâng cao quan hệ của Mỹ với khu vực mà Trung Quốc đang có tác động đáng kể.

Theo hãng tin Reuters, ông Kao Kim Hourn, một bộ trưởng và cố vấn thân cận của Thủ tướng Hun Sen cho biết hiện tại không có cuộc họp cá nhân nào được lên kế hoạch giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và ông Biden khi khối này có cuộc họp cấp cao đặc biệt với chủ nhân Nhà Trắng vào ngày 12 và 13-5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Campuchia hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN và có tới 8 nhà lãnh đạo, trong đó có ông Hun Sen, dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị tại thủ đô Washington D.C. Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar đã bị loại do cuộc chính biến ở nước này hồi năm ngoái còn Philippines ở trong giai đoạn chuyển tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Kao Kim Hourn, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Campuchia, cho rằng các nhà lãnh đạo châu Á “cần được đối xử tôn trọng và bình đẳng” và được cho cơ hội dành “thời gian hữu ích” với ông Biden.

“Với tư cách nước lớn, nước chủ nhà, Mỹ nên hào phóng hơn với khách - các nhà lãnh đạo đang công du tới Washington - đặc biệt là khi ông Biden sẽ nói về việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” - ông Kao Kim Hourn nói.

Ông Kao Kim Hourn nói ông tin việc chủ tịch ASEAN gặp lãnh đạo nước chủ nhà, bất kể chính thức hay không chính thức, là điều bình thường. Tuy nhiên, ông đã được Đại sứ Mỹ tại Campuchia Patrick Murphy cho biết sẽ không có cuộc gặp song phương nào được sắp xếp vì hội nghị thượng đỉnh sẽ kéo dài rất lâu và vì Tổng thống Biden “bận rộn”.

Nhà Trắng không đưa ra bình luận về các phát biểu này. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden sẽ chiêu đãi các nhà lãnh đạo ASEAN một bữa ăn tối tại Nhà Trắng vào ngày 12-5 và tham gia hội nghị thượng đỉnh với họ tại Bộ Ngoại giao vào ngày 13-5.

Bà Psaki cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ “công nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực và kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN".

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại Washington D.C. và là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen kể từ khi ông lên nắm quyền tại Campuchia.

Ông Kao Kim Hourn cho biết Campuchia sẽ không “chọn phe” giữa Mỹ và Trung Quốc. Quan chức này nói thêm rằng đầu tư của Mỹ vào Campuchia đang tăng lên. Tương tự, ASEAN sẽ hợp tác với cả Mỹ và Trung Quốc theo nguyên tắc “toàn diện”, theo ông Kao Kim Hourn.

Tờ South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích và nhà ngoại giao nói rằng các nước ASEAN rất muốn tăng cường quan hệ với Mỹ, nhưng đã thất vọng vì Washington không lên kế hoạch chi tiết về hợp tác kinh tế sau khi Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump từ bỏ hiệp ước thương mại khu vực.

Ông Kao Kim Hourn cho biết Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) của Tổng thống Biden vẫn “đang trong quá trình soạn thảo”. Washington hiện tập trung vào các vấn đề trong nước và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Quan chức Campuchia nói thêm rằng Biển Đông và các vấn đề môi trường chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự với Tổng thống Biden. Trong khi đó, chủ nhân Nhà Trắng có thể sẽ hối thúc ASEAN hỗ trợ nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Nga về mặt ngoại giao và kinh tế liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt do Moscow phát động ở Ukraine vào cuối tháng 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.