Bộ trưởng Austin: TQ, Nga không có khả năng liên kết đồng minh đối tác như Mỹ

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Trung Quốc và Nga không có khả năng liên kết với các đồng minh, đối tác ở mức độ như Mỹ, và điều này làm tăng sức mạnh của Washington.

Trong cuộc họp báo tại căn cứ không quân Eielson (Alaska, Mỹ) hôm 23-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin nhấn mạnh rằng tầm quan trọng và những giá trị mà nước này nhận được từ mối quan hệ với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là vô cùng to lớn.

“Mọi thứ chúng tôi đã làm trong quá khứ đều là một phần để củng cố liên minh, nhằm khẳng định chúng ta là ai, và đâu là cách chúng ta chiến đấu” - ông Austin tuyên bố, thêm rằng mối quan hệ với các đồng minh đã giúp gia tăng khả năng quân sự của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin thăm căn cứ quân sự Fort Wainwright ở Alaska vào ngày 24-7 trong chuyến đi bảy ngày đến Đông Nam Á. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã dành phần lớn thời gian kết nối với các đồng minh-đối tác để đảm bảo quân đội Mỹ thực hiện đúng vai trò duy trì mạng lưới liên minh của mình, vốn là sức mạnh lớn nhất của Washington.

“Mỹ tự hào về mối quan hệ của mình với các quốc gia khác. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển các mối quan hệ của mình với các đối tác và đồng minh có cùng chí hướng chia sẻ các giá trị của chúng tôi, nhằm đảm bảo rằng chúng ta đều tuân theo một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế” - ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong chuyến thăm căn cứ quân sự Fort Wainwright ở Alaska vào ngày 24-7. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, mạng lưới liên minh và quan hệ với các đối tác là một lợi thế bất đối xứng mà Mỹ có được so với các đối thủ khác. 

“Tôi muốn chỉ ra thực tế là những quốc gia khác không thật sự tận hưởng những kiểu quan hệ đối tác và liên minh này. Nếu bạn nhìn vào Trung Quốc hoặc Nga, họ không có khả năng liên kết với các đối tác cùng chí hướng ở mức độ như Mỹ. Điều đó làm tăng sức mạnh của chúng tôi" - ông Austin nhận định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin trong chuyến thăm căn cứ quân sự Fort Wainwright ở Alaska vào ngày 24-7. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Bộ trưởng Austin cho hay xét từ góc độ quân sự, các đồng minh và đối tác là yếu tố cốt lõi Mỹ dựa vào trong chiến đấu.

"Đó là cách mà Mỹ vận hành. Chúng ta cùng tập luyện với nhau, chia sẻ các thực tiễn và chính sách chung. Đó là cách chúng ta chiến đấu để tiến về phía trước” - ông Austin khẳng định.

Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đang có chuyến công du kéo dài một tuần tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà cụ thể là đến Đông Nam Á để củng cố thêm những mối quan hệ này. Ông đã đến Alaska vào ngày 24-7 và sẽ tiếp tục đến gặp gỡ các đối tác ở Singapore, Việt Nam và Philippines, theo thông tin từ trang Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.