Bố trí đánh chặn tên lửa từ Hàn Quốc

(PL)- Nga tuyên bố có thể triển khai hệ thống tên lửa để trả đũa Mỹ và Hàn Quốc.

11 giờ ngày 8-7 (giờ địa phương) tại Seoul, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cùng thông báo đã chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối” (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hệ thống này bao gồm một dàn phóng do Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc quản lý.

Hai bên bắt đầu đàm phán về hệ thống này từ ngày 7-2. Hệ thống có chức năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung vào giai đoạn cuối.

Thông báo khẳng định mục đích triển khai nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo từ CHDCND Triều Tiên.

Ông Yoo Jeh-seung, Giám đốc Văn phòng Các chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, giải thích hai nước đang cố gắng thông báo địa điểm triển khai hệ thống trong những tuần tới sau khi nhóm công tác hỗn hợp Mỹ-Hàn kết thúc nghiên cứu về vấn đề này.

Hệ thống đánh chặn tên lửa ở giai đoạn cuối. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Ông cho biết: “Chúng tôi dự kiến hệ thống THAAD sẽ đi vào hoạt động trễ nhất vào cuối năm 2017 và chúng tôi cố gắng rút ngắn thời gian chuẩn bị”.

Nhóm công tác hỗn hợp Mỹ-Hàn đã xác định yếu tố quân sự của hệ thống, giờ chỉ còn xác định vị trí triển khai bảo đảm hoạt động tác chiến tốt, bảo vệ môi trường, sức khỏe và an ninh.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho rằng hệ thống sẽ được bố trí ở khu vực miền Trung hoặc tỉnh Gyeonggi.

Về phía Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Thomas Vandal tuyên bố: “Triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc là quyết định then chốt để cải thiện năng lực phòng thủ của các đồng minh đối với tên lửa Triều Tiên”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố: “Các vụ thử hạt nhân, bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Hàn Quốc”.

Đảng Saenuri cầm quyền thông báo khen ngợi quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Dù vậy, các đảng đối lập lại khẳng định triển khai hệ thống này sẽ làm gia tăng căng thẳng liên Triều.

Đảng Minjoo (đảng đối lập chính) cho rằng nhân dân và các đảng đối lập thảo luận chưa cặn kẽ về hệ thống này và có thể dẫn đến nguy cơ xung đột ngoại giao với Nga và Trung Quốc.

Đảng này cho rằng Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc.

Đảng Nhân dân phản đối: “Chính phủ phải chọn giữa bỏ hệ thống THAAD để Trung Quốc gây sức ép với Bình Nhưỡng hoặc tạo cớ để Triều Tiên tấn công Hàn Quốc”.

Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh hai nước chỉ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc vào mục tiêu duy nhất là đối phó với đe dọa từ Triều Tiên và không nhắm vào bên thứ ba nào.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ làm phương hại đến tình hình cân bằng khu vực”.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất luận vì lý do gì, hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc cũng có tác động tiêu cực đến tình hình ổn định thế giới, đe dọa làm gia tăng căng thẳng và tạo ra các vấn đề mới ở bán đảo Triều Tiên.

Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga thông báo Nga có thể triển khai hệ thống tên lửa ở phía đông để trả đũa.

Trung Quốc cực lực phản đối 

Ngày 8-7, Tân Hoa xã đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc. Tuyên bố cho rằng hệ thống này không có lợi cho giữ gìn hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, làm phương hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và cân bằng chiến lược khu vực. Trung Quốc cho rằng tầm hoạt động của hệ thống THAAD đe dọa đến Trung Quốc.

_______________________________

Quyết định hôm nay là rất quan trọng.

Tướng THOMAS VANDAL
(Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.