Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về thuế suất đối với hộ kinh doanh

(PLO)- Cử tri xã Đắk MiI đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp, việc áp dụng mức thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng giống nhau là không hợp lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Lâm Đồng gửi đến sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

​Cử tri xã Đắk MiI đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp. Theo cử tri, việc áp dụng mức thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng giống nhau là không hợp lý.

​Bộ Tài chính cho biết Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QHI15. Trong đó, luật đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

​Mức này sẽ được trừ trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Đồng thời, Luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với cá nhân kinh doanh.

​Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập.

​Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập. Những trường hợp có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

hộ kinh doanh
Kiến nghị xem xét mức thuế của hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỉ đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Cũng theo Bộ Tài chính, quy định này thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QHI5.

​Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng. Thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng.

​Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

​Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

​Trường hợp cá nhân lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu thì được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế. Mức tỉ lệ này được xác định cụ thể theo từng ngành nghề.

​Theo số liệu tính đến tháng 10-2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên. Với quy định mới, dự kiến có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế. Con số này chiếm khoảng 90% trên tổng số hộ kinh doanh.

​Ngoài số cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế này, các cá nhân còn lại đa số có mức doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng.

​Bộ Tài chính khẳng định quy định về thuế đối với cá nhân kinh doanh đã được nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng.

​Chính sách mới đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh hiện nay của người dân. Qua đó, quy định góp phần giảm nghĩa vụ thuế và khuyến khích các cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.