Bộ Tài chính thông tin về đặt cược đua chó, ngựa, bóng đá

(PLO)- Chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào được cấp phép để kinh doanh dự đoán bóng đá và thể thao có thưởng.

Trong thông báo phát đi chiều 22-5, Bộ Tài chính cho hay vừa qua có doanh nghiệp đang quảng bá mình là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được Chính phủ cấp phép kinh doanh dự đoán kết quả trong thi đấu và bóng đá và thể thao có thưởng.

Tuy vậy, theo Bộ Tài chính, cho đến nay, cơ quan này chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017 và quy định chỉ cho phép kinh doanh ba loại hình đặt cược gồm: Đặt cược đua ngựa; đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Chính phủ cũng khẳng định không khuyến khích đặt cược và đặt ra những điều kiện ngặt nghèo. Thậm chí, kinh doanh đặt cược qua mạng còn bị nghiêm cấm.

Nghị định nói trên cũng cho phép một doanh nghiệp tổ chức thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trong thời gian năm năm. Tuy vậy việc lựa chọn doanh nghiệp được thí điểm vẫn còn vướng mắc về pháp lý, cần được sửa đổi.

“Bộ Tài chính chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế” - thông báo nêu rõ.

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ từ Luật Đầu tư 2014 và các văn bản liên quan, thì hiện cũng chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép.

Bộ Tài chính đang xem xét hồ sơ của Công ty cổ phần Thể thao thi đấu giải trí đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó. Công ty này đã được cho phép tổ chức kinh doanh đua chó có thưởng tại SVĐ Lam Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) trước khi Nghị định 06/2017 có hiệu lực.

Vì thế, Bộ Tài chính khuyến cáo cá nhân và tổ chức thận trọng, nâng cao ý thức và cảnh giác trước những nội dung truyền thông và quảng bá không đúng sự thật về đặt cược bóng đá nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.