Vụ bị Thủ tướng phê bình gắt gao vì chậm giải ngân:

Bộ Tài chính phản hồi Ngân hàng Nhà nước

(PLO)- Liên quan đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính vừa lên tiếng phản hồi.

Liên quan đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính cho biết năm 2017, tại Nghị quyết 29/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, NHNN được giao tổng kế hoạch chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước là 73.380 triệu đồng.

Tại Quyết định 2562 ngày 31-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017, tổng số kế hoạch vốn năm 2017 (vốn trong nước) của NHNN được Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng, gồm:

Số vốn đúng quy định là 7.645 triệu đồng; số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 30-6-2017, NHNN đã giải ngân 4.292 triệu đồng. Vì vậy, tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của NHNN đến ngày 30-6-2017 là 5,8% so với tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 25-7, tổ công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 với 13 bộ, ngành, địa phương được xem là những đơn vị có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đó có NHNN. Tại đây, theo báo cáo ước tính của Bộ Tài chính về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 cho thấy NHNN mới chỉ đạt 5,8%.

Ngay sau đó NHNN phản hồi cho rằng tỉ lệ giải ngân 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn cách tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

Tại cuộc họp trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “phê bình gắt gao” 13 chủ tịch tỉnh, bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.