Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có bất kỳ đối tác thương mại lớn nào của nền kinh tế lớn nhất thế giới thao túng tiền tệ trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cập nhật mới nhất từ báo cáo tiền tệ nửa năm đầu tiên dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 5-6, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có bất kỳ đối tác thương mại lớn nào của nền kinh tế lớn nhất thế giới thao túng tiền tệ trong năm 2024.

Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có bất kỳ đối tác thương mại lớn nào của nền kinh tế lớn nhất thế giới thao túng tiền tệ trong năm 2024. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, “danh sách giám sát” đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ cần được chú ý đặc biệt đã tăng lên con số 9. Ireland và Thụy Sĩ đã được bổ sung vào danh sách này. Phía Mỹ đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Trung Quốc.

Phía Mỹ mặc dù không “gắn mác” Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ dù rằng đồng Nhân dân tệ của nước này đang phải đối mặt với “áp lực mất giá”, thế nhưng Bộ Tài chính Mỹ kết luận nền kinh tế lớn thứ hai thế giới “thiếu minh bạch xung quanh các chính sách và hoạt động tỷ giá hối đoái”.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Việt Nam, Đức, Ireland và Thụy Sĩ nằm trong danh sách 9 quốc gia và vùng lãnh thổ cần phải theo dõi chặt chẽ hơn về chính sách ngoại hối.

0606baocao.jpg
Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ. Nguồn: US Treasury

Các quốc gia được đưa vào danh sách này đáp ứng 2 tiêu chí - thặng dư thương mại với Mỹ ít nhất 15 tỉ USD, thặng dư tài khoản toàn cầu ở mức trên 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mua ngoại hối ròng một chiều liên tục - sẽ tự động được đưa vào danh sách nêu trên.

Ireland và Thụy Sĩ được bổ sung vào danh sách này do thặng dư thương mại và tài khoản vãng lai lớn với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Báo cáo có tính toán đến những thông tin trong toàn bộ năm cuối cùng dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden - được công bố vài giờ sau khi ông Trump thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Báo cáo hơn 40 trang nhìn nhận lại tổng quan thương mại giữa Mỹ và các nước đối tác lớn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng, và gần đây hơn là cuộc chiến về các loại khoáng sản thiết yếu.

Tháng 8-2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã “gắn mác” thao túng tiền tệ cho Trung Quốc. Sau đó, tới tháng 1-2020 khi phái đoàn Trung Quốc đến Washington ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ra khỏi danh sách này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.