Bộ Tài chính lên tiếng về việc nhiều trụ sở cấp xã, huyện bị bỏ hoang

(PLO)- Sau phản ánh của báo chí về tình trạng trụ sở bỏ hoang tại 3 tỉnh miền Trung, Bộ Tài chính đã vào cuộc rà soát, chỉ rõ những vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí tài sản công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản báo cáo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nội dung liên quan đến phản ánh của báo chí về trụ sở dôi dư của tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An

Ngay sau khi nắm bắt thông tin từ báo chí, Bộ Tài chính đã nhanh chóng có động thái kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý tài sản công dôi dư từ đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019–2021.

Trên thực tế, các trụ sở bị bỏ hoang phản ánh trong bài báo không phải là hiện tượng mới. Thực tế là khi nhiều xã, huyện được sáp nhập, nhiều trụ sở không còn công năng sử dụng. Tuy nhiên, do khung pháp lý và các quy định liên quan chưa đồng bộ vào thời điểm đó, nên việc xử lý các tài sản này gặp nhiều lúng túng.

Cơ cấu Bộ tài chính.JPG
Bộ Tài chính đã vào cuộc rà soát, chỉ rõ những vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí tài sản công. Ảnh: PHI HÙNG

Bộ Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo UBND cấp tỉnh khẩn trương xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, Bộ đề nghị các Sở Tài chính báo cáo những khó khăn, vướng mắc cụ thể để kịp thời phối hợp xử lý.

Cục Quản lý công sản cũng đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính các địa phương để xác minh thông tin và đánh giá thực trạng. Theo thông tin tiếp nhận, những vấn đề nêu trong bài báo phản ánh đúng thực tế phát sinh trong giai đoạn 1 của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (2019-2021). Tuy nhiên, sau giai đoạn này, hệ thống pháp luật đã được điều chỉnh, cập nhật, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc xử lý các tài sản dôi dư.

Bộ Tài chính khẳng định, đến nay hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật đất đai đã được hoàn thiện, phân định rõ trách nhiệm tổ chức xử lý tài sản, thẩm quyền, cũng như các hình thức xử lý tài sản công dôi dư.

Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai năm 2024 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan. Chính phủ cũng ban hành các nghị định như Nghị định 114/2024/NĐ-CP, Nghị định 03/2025/NĐ-CP và Nghị định 50/2025/NĐ-CP.

Theo báo cáo từ ba địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, các vướng mắc không còn nằm ở khung pháp lý, mà chủ yếu do việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm; công tác rà soát, cập nhật quy hoạch chưa kịp thời; số lượng cơ sở dôi dư phát sinh lớn; và sự thiếu quyết liệt trong tổ chức triển khai của một số cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo. Trong đó, nổi bật là Chỉ thị 47 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước và Công điện 125 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Tài chính cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn xử lý tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xử lý tài sản công không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời theo dõi sát tình hình tại địa phương để kịp thời hướng dẫn, xử lý phát sinh thực tiễn.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.