Bộ Tài chính lên tiếng về cá độ bóng đá, đua ngựa

(PLO)- Nhiều đối tượng không được tham gia cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại Việt Nam. 

Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin về hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại Việt Nam thời gian tới.

Bộ Tài chính cho biết Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo đó, hoạt động kinh doanh đặt cược thời gian qua mới được thực hiện theo hình thức thí điểm. Một số dự án đặt cược đua ngựa, đua chó đã được cấp phép thí điểm theo quy định của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, trên thực tế đang tồn tại nhiều hoạt động đặt cược bất hợp pháp được tổ chức lén lút, dưới nhiều hình thức khác nhau và ngày càng trở nên tinh vi, thông qua cá độ trực tuyến qua mạng Internet, cá độ bất hợp pháp với các nhà cái ở nước ngoài cung cấp dịch vụ không đúng quy định.

Tình trạng này gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội, không kiểm soát được tình trạng chuyển ngoại tệ bất hợp pháp ra nước ngoài.

“Nghị định 06 ra đời nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực kinh doanh đặt cược đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh đặt cược” - Bộ Tài chính lý giải.

Do vậy, việc Nghị định 06 được ban hành theo Bộ Tài chính đã “đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận dân cư có thu nhập chính đáng, thu hút nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực du lịch thông qua việc phát triển các dự án xây dựng trường đua ngựa, đua chó.

Đấu tranh chống các hoạt động cá cược bất hợp pháp tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và tình trạng chuyển ngoại tệ bất hợp pháp ra nước ngoài để tham gia các hoạt động cá cược trái phép.

Nghị định nói trên cho phép công dân từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự sẽ được tham gia đặt cược. Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần cược và mức tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1.000.000 đồng tại một doanh nghiệp đặt cược.

Về điều kiện cấp phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng trường đua (vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỉ đồng đối với đua ngựa và 300 tỉ đồng đối với đua chó) và đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược đáp ứng điều kiện quy định.

Với cá độ bóng đá quốc tế, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng, trang thiết bị hiện đại và được lựa chọn qua hình thức đấu thầu.

Một số nội dung chính của Nghị định:

Về đối tượng được phép tham gia đặt cược: Là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định một số đối tượng không được phép tham gia đặt cược, như: cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên doanh nghiệp kinh doanh đặt cược; thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua; nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham dự, điều khiển các cuộc đua, trận đấu, giải thi đấu...

+ Điều kiện về thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Nghị định quy định lựa chọn (01) doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Việc lựa chọn thông qua đấu thầu áp dụng quy định của Luật đấu thầu. Doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng và đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược đáp ứng điều kiện quy định.

- Phương thức phân phối vé đặt cược: doanh nghiệp kinh doanh đặt cược được phép phân phối vé đặt cược (i) thông qua thiết bị đầu cuối; (ii) thông qua điện thoại (sau 01 năm triển khai phương thức phân phối qua thiết bị đầu cuối).

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không được phép phân phối vé đặt cược qua mạng internet và các ứng dụng công nghệ Internet trên điện thoại.

- Địa bàn kinh doanh đặt cược được thực hiện theo lộ trình:

+ Đối với đặt cược đua ngựa, đua chó: (i) Đặt cược trong trường đua bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối; (ii) Đặt cược ngoài trường đua trên phạm vi cả nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối và điện thoại sau 1 năm tổ chức kinh doanh đặt cược trong trường đua.

+ Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: (i) Tại một số tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối; (ii) trên phạm vi cả nước thông qua phương thức phân phối điện thoại.

             

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.