Bộ Tài chính khẳng định doanh nghiệp sữa không lách luật

Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) vừa có văn bản báo cáo liên quan đến nghi vấn hãng sữa Mead Johnson thay đổi nhãn mác sản phẩm nhưng giá không đổi và sản phẩm Pediasure của hãng Abbott giảm trọng lượng nhưng giá không đổi.

Trước đó, người tiêu dùng phản ánh sữa Enfamil A+2 (900 g) của Công ty TNHH Mead Johnson có mức giá cũ là 488.000 đồng/hộp, sau khi có quy định trần giá sữa mới đã giảm còn 417.000 đồng/hộp. Mới đây, hãng Mead Johnson đã cho ra thị trường sản phẩm mới Enfamil A+2 - 3600 Brain Plus có giá 510.000 đồng. Tuy nhiên, qua quan sát thì hai sản phẩm này không khác nhau về thành phần dinh dưỡng và các chỉ số không thay đổi nhưng giá bán lại chênh nhau gần 100.000 đồng/hộp. Tương tự, sản phẩm Pediasure 900 g của Abbott trước đây đã được thay bằng loại hộp 850 g, giá bán không thay đổi.

Cục Quản lý Giá cho biết sản phẩm Enfamil A+2 (900 g) và Enfamil A+2 - 3600 Brain Plus (900 g) đã được Bộ Y tế xác nhận phù hợp với quy định an toàn thực phẩm và đã kê khai giá với Bộ Tài chính từ 1-4-2014. Hai sản phẩm này khác nhau về chỉ tiêu chất lượng nên không thể khẳng định là tương đương nhau. Bên cạnh đó, qua thanh tra và khảo sát thị trường vào ngày 21 và 22-6-2014, sản phẩm Enfamil A+2 (900 g) hiện vẫn còn đang được tiêu thụ trên thị trường cùng với sản phẩm Enfamil A+ 2 - 3600 Brain Plus (900 g) với các mức giá khác nhau và không có sản phẩm sữa nào của Mead Johnson thay đổi mẫu mã, trọng lượng.

Đối với sản phẩm Pediasure (Abbott), Cục Quản lý Giá cho biết Bộ Y tế khẳng định sản phẩm Pediasure là các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, có thể dùng qua ống xông cho bệnh nhân, thành phần không chứa sữa và không phải là sản phẩm dinh dưỡng công thức theo các quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành. Do đó sản phẩm này không thuộc danh mục sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi phải bình ổn giá.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.