Bộ Tài chính đề xuất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới có quyết định giao đất

(PLO)- Nợ đọng thuế sử dụng đất trên toàn quốc tồn đọng từ năm này qua năm khác, đến lúc này đã lên tới 89.000 tỉ đồng, nguy cơ không những bị thất thu mà còn lãng phí nguồn lực, gây bất ổn xã hội, theo Bộ Tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con số được Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, tổ chức hôm nay, 15-7.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, việc nợ đọng thuế sử dụng đất trên toàn quốc liên quan nhiều tới tình trạng khó khăn của toàn ngành bất động sản. Người dân, nhà đầu tư nhiều khi đã nộp tiền cho doanh nghiệp bất động sản nhưng giờ không được trả quyền lợi, không được giao tài sản, cũng như không được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tiền thu được thì doanh nghiệp làm các việc khác, có khi đã thất thoát, rơi vào nguy cơ phá sản...

Nợ đọng thuế sử dụng đất trên toàn quốc đã lên tới 89.000 tỉ đồng
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của ngành tài chính cả nước có phần đề cập tới tình trạng nợ đọng thuế. Ảnh: Bộ Tài chính.

"Cần có các cơ chế, bảo đảm quản lý lĩnh vực này chặt chẽ hơn, gắn chặt việc quản lý nghĩa vụ về thuế khi triển khai các dự án bất động sản", ông Phớc nhấn mạnh. Với tinh thần đó, Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ quy định doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới có quyết định giao đất.

Chia sẻ thêm về vấn đề nợ đọng thuế và công tác thu thuế, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, ngành thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn.

Cơ quan thuế đã ban hành 174.492 quyết định cưỡng chế, trong đó có 151.604 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 21.019 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 251 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; 1.542 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngành thuế cũng đã công khai thông tin người nộp thuế dây dưa, chây ỳ nợ thuế lên báo, đài, website của cơ quan thuế các cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân vi phạm; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cơ quan thuế đã ban hành 16.859 lượt thông báo thuế với tổng số tiền 24.062 tỷ đồng, qua đó đã thu hồi được 918,7 tỷ đồng của 1.482 người nộp thuế.

“Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế ước tính đã thu hồi 45.468 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế. Dù vậy, tổng số tiền nợ đọng thuế do cơ quan thuế quản lý ước tính đến thời điểm 30-6 vẫn còn hơn 204.440 tỷ đồng”, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.