Bộ Tài chính: 'Bán dạo vé số Vietlott là sai'

(PLO)- Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng (Bộ Tài chính), cho rằng việc bán vé Vietlott dạo, mua đi bán lại có bị xử lý hay không còn... tùy.

Ông phân tích: Vé Vietlott hiện phải bán qua thiết bị đầu cuối (máy in vé). Bán sai địa bàn, bán sai mệnh giá là vi phạm quy định và bị xử lý.

Tuy nhiên, việc sai đó và có xử lý, xử phạt hay không là... tùy trường hợp, tình huống cụ thể. Trường hợp cá nhân mua đi bán lại một ít vé, dù bán lại với giá cao hơn 10.000 đồng/vé thì cũng khó mà xử lý vi phạm.

Trường hợp tận dụng cơ hội kinh doanh xổ số điện toán mà cá nhân, tổ chức thiết lập đường dây bán lại vé Vietlott, thu lợi nhuận thì là sai và bị xử phạt. Không ai lại ngây thơ tổ chức kinh doanh mà mua đi bán lại đúng giá 10.000 đồng cả. Tôi đã đi tham khảo, thường là bán lại 12.000 đồng, có nơi còn bán đến 15.000 đồng.

Ông cho rằng vé có mệnh giá 10.000 đồng mà bán với giá 12.000 đồng, 15.000 đồng là sai quy định. "Tổ chức hẳn đường dây kinh doanh, mua đi bán lại kiếm lợi nhuận là gây xáo trộn thị trường, là sai và cơ quan quản lý sẽ vào cuộc để xử lý" - ông Dương nhấn mạnh lần nữa.

Tại hội thảo do báo Thanh Niên tổ chức chiều 12-4, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng các công ty xổ số truyền thống nào còn chưa cạnh tranh được thì cần làm tốt lên. Cắt giảm người đi, minh bạch hơn, thuê tư vấn... Nếu như tính về xác suất thì kinh doanh xổ số không bao giờ lỗ mà luôn lời 50% nộp ngân sách. Vậy đừng nói lỗ!

"Xổ số truyền thống hãy sống như một dịch vụ, phục vụ khách hàng. Bao nhiêu năm cứ phè phè không thay đổi, giờ phải cố gắng lên! Lĩnh vực xổ số vẫn còn là độc quyền, vẫn còn có không gian và thời gian để thay đổi" - ông Hiếu nói.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng cấm người bán dạo vé số Vietlott là không phù hợp. Đại diện một công ty đang phân phối vé số Vietlott cũng cho rằng cấm bán dạo là không khả thi và không có căn cứ pháp lý vững chắc. Bản thân đại lý vé số Vietlott cũng không biết người mua vé là mua về để bán lại hay mua cho chính mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.