Bổ sung xăm hình vào nghề kinh doanh có điều kiện?

(PLO)- Phát biểu thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư chiều 17-11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Cảnh đề xuất đưa nghề xăm hình vào danh mục kinh doanh có điều kiện.

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) cho biết vừa qua có trường hợp nhóm học sinh ở Kon Tum rủ nhau đi xăm hình truyện tranh Nhật Bản. Có người chỉ trích người thợ xăm hình nhưng có người đồng tình vì mỗi người một nghề, đó là nghề kiếm sống.

Theo ĐB Cảnh, trách nhiệm này thuộc về cơ quan quản lý nhà nước khi chưa có văn bản hướng dẫn về loại hình này. Hiện nay một bộ phận giới trẻ rất thích xăm hình và xã hội cũng đã có thay đổi quan niệm, góc nhìn đối với hình xăm bởi hình xăm hiện nay không phải lúc nào cũng phản cảm, dung tục. Nhiều người cũng coi xăm hình là một nghề để kiếm sống vì xăm hình là một nhu cầu có thật của một bộ phận xã hội.

“Tuy vậy, nhiều phụ huynh không biết con mình có xăm hình không và xăm ở vị trí nào” - ĐB Cảnh nhận định.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu tại phiên thảo luận QH chiều 17-11.

ĐB Cảnh cho hay: Hình xăm có thể ảnh hưởng đến thể chất, tâm lý của người xăm. Chính vì thế, ĐB Cảnh đề nghị cần phải đưa xăm hình vào danh mục ngành nghề riêng kinh doanh có điều kiện để quản lý tốt hơn.

"Ngành nghề này không nên cấm nhưng phải có quy định hướng dẫn để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người có nhu cầu xăm hình và khi trẻ em xăm hình cần có người lớn giám sát. Bên cạnh đó, quy định này cần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc duy trì nét truyền thống, nếu có" - ĐB Cảnh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.